Toni Lê Hoàng không đủ tuổi vào đội U20 quốc gia

Toni Lê Hoàng không đủ tuổi vào đội U20 quốc gia
VFF vừa chốt lại danh sách 18 cầu thủ U20 chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá ĐNÁ diễn ra từ ngày 5 đến 28/8 tại Indonesia. Danh sách này sẽ không có tên Toni Lê Hoàng, do không đủ điều kiện về tuổi.
Toni Lê Hoàng không đủ tuổi vào đội U20 quốc gia ảnh 1
Toni Lê Hoàng sẽ phải chờ cơ hội khác để chứng tỏ năng lực của mình - Ảnh: Anh Vũ

Trưởng phòng các ĐTQG và đào tạo trẻ Phạm Quang cho hay, VFF muốn triệu tập đội U20 nhưng các cầu thủ phải chưa vượt qua tuổi 18, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại giải vô địch bóng đá U20 thế giới sẽ diễn ra sau 2 năm nữa.

Trong danh sách này, 9 cầu thủ sinh năm 1987 (18 tuổi), chiếm 50%. Với tiêu chí này, Toni Lê Hoàng sẽ không được triệu tập vào đội U20 quốc gia sau khi thử việc thất bại ở đội tuyển U23, bởi cầu thủ này đã bước sang tuổi 19 (Toni Lê Hoàng sinh năm 1986).

Ông Quang cũng tiết lộ, lẽ ra, VFF thành lập đội U20 quốc gia mà nòng cốt là lứa cầu thủ sinh 1988, vì các cầu thủ này được đánh giá cao hơn về trình độ chuyên môn.

Nhưng sau nhiều lần bàn bạc, VFF đã đi đến nhất trí là triệu tập một nửa các cầu thủ sinh năm 1988 và một nửa sinh năm 1987 để đội bóng có thêm kinh nghiệm trận mạc.

Trong số những cầu thủ thuộc lứa U17 quốc gia năm ngoái, một vài cái tên đã tạo được niềm tin của ban huấn luyện như hậu vệ Đặng Văn Tường, Nguyễn Thành Long Giang, tiền vệ Nguyễn Thái Dương, Bùi Duy Hải, tiền đạo Nguyễn Ngọc Anh.

Được biết, VFF đã giải quyết xong khâu cuối cùng về nhân sự ban huấn luyện. HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng (CSG) không lên làm nhiệm vụ ở đội U20 quốc gia, thay vào đó là HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh (QK 7).

Theo lịch, đội U20 quốc gia sẽ được triệu tập, muộn nhất là ngày 22/7. HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò sẽ có khoảng 10 ngày tập luyện trước khi lên đường sang Indonesia vào ngày 3/8. Giải vô địch bóng đá ĐNÁ sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 28/8.

Danh sách 18 cầu thủ U20 được triệu tập

Thủ môn: Nguyễn Xuân Nam (Đà Nẵng - 1987), Trần Khoa Điển (CSG - 1987).

Hậu vệ: Nguyễn Thành Long Giang (Tiền Giang - 1988), Nguyễn Quang Thế (Nam Định - 1988), Phạm Văn Bình (Khánh Hoà - 1988), Nguyễn Thế Trường (CSG - 1987), Nguyễn Công Minh (Nghệ An - 1987), Đặng Văn Tường (Nghệ An - 1988)

Tiền vệ: Nguyễn Ngọc Điểu (Khánh Hoà - 1987), Từ Hữu Phước (Khánh Hoà - 1987), Nguyễn Quang Tính (Nghệ An - 1988), Phan Thanh Hưng (Đà Nẵng- 1987), Bùi Duy Hải (LG.HN.ACB - 1988), Nguyễn Thái Dương (Gia Lai - 1988).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Khải (Thành Long - 1987), Phan Trường Thiên Vũ (Đà Nẵng - 1987), Huỳnh Phúc Hiệp (Tiền Giang - 1988), Nguyễn Ngọc Anh (Nghệ An - 1988).

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.