Top 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất 2008

Top 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất 2008
TPO - Theo tổng kết của Tạp chí France Football, thì 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất năm 2008 có tổng phí 221,8 triệu bảng Anh.

Điều này cho thấy dù thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng nhất trong vòng vài chục năm trở lại đây, nhưng thị trường chuyển nhượng vẫn chứng kiến không ít những cú dịch chuyển trị giá cả vài chục triệu bảng Anh.

1.Robinho (Real tới Man City) - 32, 5 triệu bảng

Top 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất 2008 ảnh 1

Dẫn đầu trong số các vụ chuyển nhượng đắt giá chính là trường hợp của tiền đạo Robinho. Với số tiền 32,5 triệu bảng, gã nhà giàu mới nổi Man City đã cướp Robinho từ tay Chelsea để đạt được sự đồng thuận cuối cùng của Real.

Nhiều khả năng kỷ lục về hợp đồng đắt giá nhất năm 2009 cũng do Man City thiết lập khi các ông chủ dầu mỏ đến từ Tây Á đang chất chứa rất nhiều tham vọng.

Trở lại với bản hợp đồng đắt giá nhất năm vừa qua, hiện tiền đạo người Brazil đã có 11 bàn thắng cho đội bóng mới, và có thể nói là anh đã chơi khá tròn vai với chi phí mà Man Xanh đã bỏ ra.

Chỉ tiếc là một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, nên dù đã chi rất nhiều tiền mà thế lực mới của thành Manchester vẫn không thể cạnh tranh được ngôi vô địch như BLĐ mong đợi. Hơn thế nữa, đội bóng còn đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ có nguy cơ phải xuống hạng khi mùa giải đã qua đi được nửa chặng đường.

2. Berbatov (Tottenham tới MU) - 30,75 triệu bảng

Top 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất 2008 ảnh 2

Trải qua một mùa giải không mấy vui vẻ tại Tottenham, cuối cùng thì Berbatov cũng thành công trong việc chuyển tới MU với phí 30,75 triệu bảng.

Tính từ đầu mùa giải tới nay, cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Bulgari mới chỉ có 7 bàn thắng (trong đó có 3 bàn ở 15 lần ra sân tại Premiership).

Hiển nhiên đây chưa phải là con số để cầu thủ 27 tuổi này có thể hài lòng. Và tất nhiên với MU, luôn có những đòi hỏi cao hơn, cũng không thể hài lòng.

3. Daniel Alves (Sevilla tới Barca) - 25 triệu bảng

Barca đã giành chiến thắng trước Chelsea để có được hậu vệ đắt giá nhất năm nay, cầu thủ người Brazil, Daniel Alves.

Với sự phục vụ của anh, hiện Barca đang dẫn đầu La Liga với 10 điểm nhiều hơn đội đứng ngay sau Sevilla. Tại Champions League, họ là 1 trong 16 đội lọt vào vòng 1/8 và đang được coi là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch khi chỉ phải tiếp Lyon tại vòng đấu loại trực tiếp.

4. Danny Alves (FC Dinamo Moskva tới Zenit) - 24 triệu bảng

Đội ĐKVĐ cúp UEFA đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Nga bằng việc mua về tiền vệ người Bồ Đào Nha Danny Alves với cái giá 24 triệu bảng.

Tiếc là hiện nay Zenit chỉ đứng ở vị trí thứ 5 tại giải ngoại hạng Nga trong khi đấu trường Champions League cũng là câu chuyện đã qua. May mà họ còn có suất ở vòng 1/16 Cúp UEFA. Thế nên vụ chuyển nhượng 24 triệu bảng được đánh giá là chỉ hoàn vốn 1 nửa cũng không oan.

5. Quaresma (Porto tới Inter Milan), 19,4 triệu bảng

Chân sút này từng cảm động suýt rơi nước mắt bởi được thi đấu cho Inter là giấc mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang khi cầu thủ này ngày càng có ít cơ hội ra sân và người đồng hương Mourinho thì ngày càng trọng dụng Ibrahimovic.

Thậm chí tháng 10 vừa qua “người đặc biệt” còn công khai dạy dỗ Quaresma rằng cậu còn nhiều thứ cần phải học hỏi, đặc biệt là tính kỷ luật. Chắc hẳn lúc bỏ ra gần 2 chục triệu bảng, “người đặc biệt” đâu muốn tự thân phải nói ra câu ấy.

6. Robbie Keane (Tottenham tới Liverpool), 19 triệu bảng

Top 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất 2008 ảnh 3

Khi Liverpool bỏ ra tới 19 triệu bảng để mua về chân sút đã 28 tuổi, Robby Keane, dư luận đều lấy làm lạ về động thái này. Hiện sau 25 trận đấu Keane mới chỉ ghi được 7 bàn thắng.

Vì thế trong trận gặp Hull City, anh đã không còn được ông Benitez trọng dụng. Cả trong chiến thắng 5-1 trước Newcastle cũng thế. Được chuyển nhượng với phí 19 triệu bảng, xem ra Keane vẫn còn một quãng đường dài cần phải trải qua để “phù hợp” với giá trị của mình.

7. Joao Alves de Assis Silva (CSKA Moscow tới Man City), 19 triệu bảng

Top 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất 2008 ảnh 4

Joao Alves de Assis Silva (thường được gọi là Jo) mới ghi được duy nhất 1 bàn thắng trong 9 lần ra sân tại Premiership. So với thành tích ghi 44 bàn trong 77 trận chơi cho CSKA Moscow, thì những gì mà Jo làm được tại Man City thật đáng thất vọng như phong độ của chính đội trong thời gian qua.

8. Amauri (Palermo tới Juve), 18 triệu bảng

Top 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất 2008 ảnh 5

Cầu thủ gốc Brazil vào năm 2009 sẽ được nhập quốc tịch Italia. Điều này cũng có nghĩa anh có thể chọn tuyển quốc gia Brazil hay Italia để cống hiến.

Cuộc tranh luận này, có cả sự tham dự của mẹ anh, xem ra vẫn chưa có hồi kết khi Amauri chơi này càng hay với 11 bàn thắng trong 17 trận đấu tại Serie A cùng 2 pha lập công tại vòng bảng Champions League.

9. David Bentley (Blackburn tới Tottenham), 17,3 triệu bảng

Top 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất 2008 ảnh 6

Được coi là hàng thải tại Arsenal, nhưng Bentley dần tỏa sáng trong màu áo Blackburn và rồi giờ là Tottenham.

Trong trận hòa 4-4 của Totteham trước Arsenal, người được coi là Beckham mới mang áo số 35 đã có một pha treo bóng đẳng cấp. Ngoài ra, trong 20 trận đấu tại Premiership anh cũng chỉ nhận có 3 thẻ vàng, một chỉ số y nghĩa của tinh thần fairplay.

10. Ronaldinho (Barca tới AC Milan), 16,5 triệu bảng

Top 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất 2008 ảnh 7

Ngôi sao 28 tuổi người Brazil đã có màn khởi động không đến nỗi nào khi ghi được 6 bàn trong 14 lần ra sân tại Serie A.

Chỉ tiếc rằng chính người đồng hương Kaka mới đây là ám chỉ rằng việc anh tới đây đã làm nảy sinh một số vấn đề chiến thuật cho đội bóng.

Nói theo tinh thần của Quả bóng vàng 2007 thì việc Beckham tới đây theo hợp đồng cho mượn sẽ làm nảy sinh thêm một số khó khăn trong khi những tồn đọng cũ chưa được giải quyết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.