Tottenham giật ngôi đầu bảng, Mourinho vẫn e dè: 'Chúng tôi là ngựa con'

Tottenham giật ngôi đầu bảng, Mourinho vẫn e dè: 'Chúng tôi là ngựa con'
TPO - Trận đấu tâm điểm vòng 10 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và đội khách Tottenham đã kết thúc với tỉ số hoà không bàn thắng.

Phải làm khách trên sân một Chelsea đang có phong độ cao, Tottenham bố trí đội hình lùi sâu đặc trưng của HLV Mourinho. Các cầu thủ Chelsea cầm bóng đến 70% vài chục phút đầu trận đấu nhưng không thể khoan thủng hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của Tottenham.

Học trò HLV Lampard chủ yếu tận dụng các pha tạt bóng cầu âu trong khi Spurs vẫn sẵn sàng phản công nhanh. Chelsea có lần hiếm hoi xuyên thủng hàng thủ Tottenham vào cuối hiệp 2 nhưng không thể thắng được thủ thành Hugo Lloris. Hai đội hài lòng với kết quả hoà chung cuộc.

Với 1 điểm có được, Tottenham chia sẻ ngôi đầu với Liverpool nhưng xếp trên vì có hiệu số tốt hơn.

Phát biểu sau trận, HLV Mourinho tỏ ra rất hài lòng với thái độ của các học trò.

“Một trận hoà tại Stamford Bridge là một điều tích cực, giữ được ngôi đầu lại càng tuyệt. Nhưng các cầu thủ của tôi không hài lòng với kết quả hoà (mà muốn thắng). Đó là một sự thay đổi hoàn toàn về tâm lý và tính cách”, Mourinho cho biết.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng tỏ ra e dè khi nói về cuộc đua vô địch.

“Chúng tôi không tham gia đường đua vô địch nên không phải ngựa chiến. Đội tôi chỉ là một con ngựa non mà thôi”, Mourinho ví von.

Nhưng HLV Lampard không đồng tình với nhận định của ông thầy cũ Mourinho.

“Đó chỉ là lời nói của Mourinho thôi, ai nhìn vào cũng thấy Tottenham đang ở trên đỉnh. Tottenham có Harry Kane 7 bàn, Son 9 bàn và một hàng thủ được tổ chức tốt cho nên ai cũng mong họ đua vô địch. Tottenham đã đầu tư nhiều và đội hình có chiều sâu, như Gareth Bale và Alli vẫn ngồi ngoài trận hôm nay đấy thôi”, HLV Lampard nói.

Tottenham đang có khởi đầu tốt nhất kể từ mùa giải 1960/1961.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.