TP Hồ Chí Minh gặp khó trước Hà Nội

Công Phượng không thể góp mặt ở trận bán kết gặp CLB Hà Nội do nhận đủ thẻ phạt ảnh: HỮU PHẠM
Công Phượng không thể góp mặt ở trận bán kết gặp CLB Hà Nội do nhận đủ thẻ phạt ảnh: HỮU PHẠM
TP - Ðội bóng của HLV Chung Hae Seong sẽ không có sự phục vụ của Công Phượng và Huy Toàn trong chuyến làm khách trên sân Hàng Ðẫy trước Hà Nội ở Bán kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 ngày 16/9 tới.

Đây là tổn thất khá lớn với TP Hồ Chí Minh, đội đang khát khao sau 2 năm đầu tư mạnh nhưng chưa gặt hái được thành tích như mong muốn. Huy Toàn và Công Phượng đều chơi tốt ở trận thắng ngược 3-2 của TP Hồ Chí Minh trước Bà Rịa-Vũng Tàu tại tứ kết. Công Phượng là người mở ra cuộc lội ngược dòng cho đội bóng của ông Chung Hae Seong khi ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị ở thời điểm TP Hồ Chí Minh đang bị dẫn 2-0. Huy Toàn trong khi đó in dấu giày ở cả 3 bàn thắng của TP Hồ Chí Minh. Anh kiến tạo cho Công Phượng ở bàn đầu tiên và tự mình ghi bàn ở phút 80. Phút 90+4, cũng chính Huy Toàn thực hiện pha đá phạt để Văn Thuận đệm bóng ấn định chiến thắng 3-2.

Theo thông tin từ VPF hôm qua, Công Phượng sẽ không được ra sân ở trận đấu này. Lý do, anh đã nhận đủ 2 thẻ vàng, trong đó có 1 thẻ vàng ở trận gặp Bà Rịa-Vũng Tàu nên theo quy định sẽ phải nghỉ thi đấu 1 trận. Võ Huy Toàn bị chấn thương đầu gối khá nặng sau trận thắng Bà Rịa-Vũng Tàu. Hôm qua, TP Hồ Chí Minh cho biết đã cho anh nghỉ tập, đi chụp MRI để xác định chấn thương.

Việc vắng cả Công Phượng và Huy Toàn chắc chắn khiến hàng công Tp Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn. HLV Chung Hae Seong sẽ phải có giải pháp để thay thế cả hai. Không loại trừ khả năng, tiền vệ Hàn Quốc Seo Yong-duk sẽ phải nhường suất thi đấu cho 2 ngoại binh Costa Rica mới được TP Hồ Chí Minh ký hợp đồng, Ariel Rogriguez và Jose Artiz. Tuy nhiên, đây có thể là một sự mạo hiểm của TP Hồ Chí Minh khi bộ đôi tiền đạo “triệu đô” chưa có nhiều thời gian hoà nhập cùng lối chơi chung của đội bóng.

Ở chiều ngược lại, CLB Hà Nội cũng không có sự phục vụ của ngoại binh Rimario vì thẻ phạt. Nhưng đội chủ sân Hàng Đẫy có thể chờ đợi vào hàng tiền vệ rất mạnh với những cái tên như Quang Hải, Tấn Tài hay Văn Quyết đều đang có phong độ ổn định. Quang Hải và Văn Quyết đều vừa lập cú “đúp” trong chiến thắng 7-0 của CLB Hà Nội trước Cần Thơ. Ngoài ra, các cuộc đối đầu gần đây với TP Hồ Chí Minh, CLB Hà Nội đều giành chiến thắng. Lần gần nhất tại Siêu cúp Quốc gia 2019 trên sân Thống Nhất, Công Phượng ghi bàn mở tỷ số nhưng chung cuộc CLB Hà Nội vẫn thắng 2-1 để đoạt cúp.

Ở trận bán kết thứ 2 giữa Viettel và Quảng Ninh, HLV Trương Việt Hoàng hôm qua đã lên tiếng phàn nàn công tác phân công trọng tài của Ban Trọng tài VFF. Được biết, Ban Trọng tài đã phân công 3 trọng tài Hải Phòng bắt trận đấu này. Theo HLV Trương Việt Hoàng, Hải Phòng và Quảng Ninh lâu nay được cho là có quan hệ thân tình với nhau. Chính vì vậy, ông Trương Việt Hoàng muốn Ban Trọng tài VFF phân công tổ trọng tài khác làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết, đợt tập huấn vừa qua tại Hà Nội có nhiều trọng tài Hải Phòng tham gia. VFF không phân công trọng tài Hà Nội bắt trận Viettel-Quảng Ninh do Hà Nội cũng thi đấu bán kết. Do tính chất căng thẳng của cả hai cặp đấu, Ban Trọng tài đã phân công những trọng tài có chuyên môn tốt nhất cầm còi. Trọng tài Ngô Duy Lân đã được phân bắt chính trận Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Theo ông Dương Văn Hiền, trường hợp nào sai sẽ phải chịu trách nhiệm.

Tại tứ kết, chỉ trận đấu giữa Bà Rịa-Vũng Tàu và Tp Hồ Chí Minh được cho mở cửa với khán giả (tối đa 5.000 người). VPF hôm qua cho biết CLB Hà Nội và Quảng Ninh đang xin phép để trận hai trận bán kết mở cửa đón khán giả vào sân, tuy nhiên tỉnh Quảng Ninh đã chính thức từ chối, trong khi thành phố Hà Nội sẽ ra quyết định trong ngày hôm nay.

MỚI - NÓNG