TPHCM sẽ đăng cai SEA Game 31

Lễ khai mạc SEA Game 22 do Việt Nam đăng cai diễn ra tại TP Hà Nội năm 2003.
Lễ khai mạc SEA Game 22 do Việt Nam đăng cai diễn ra tại TP Hà Nội năm 2003.
TPO - Lãnh đạo TPHCM đã ủng hộ đề xuất của Sở Văn hoá thể thao về việc TPHCM đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2021 (SEA Game 31) diễn ra vào tháng 11/2021.

Ngày 27/10, Văn phòng UBND TPHCM đã có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc mới đây với Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM (VH&TT).

Tại cuộc họp trên, Sở VH&TT đã đề xuất thành phố đăng cai SEA Game 31. Về chủ trương, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và lãnh đạo thành phố ủng hộ việc đăng cai SEA Game 31 để thu hút đầu tư, du lịch,.. phát triển ngành thể dục thể thao của TPHCM. Ông Phong yêu cầu Sở VH&TT phối hợp với các sở ban ngành liên quan xây dựng đề án cụ thể, rõ ràng, trình UBND thành phố xem xét.

Trước đó, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã chính thức giao quyền đăng cai SEA Games 31 cho Việt Nam. Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có công văn gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Tổng cục TDTT xác nhận đăng cai Sea Games 31. Trong công văn này, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết sẽ khẩn trương rà soát lại tình hình cơ sở vật chất cũng như xem xét các nguồn thu chi để nâng cấp sửa chữa các công trình thể thao.

TP Hà Nội từng tổ chức thành công SEA Games 22 vào năm 2003. Tại SEA Game 22, đoàn thể thao Việt Nam giành vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương với 158 HCV, 97 HCB, 91 HCĐ, hơn đoàn về nhì là Thái Lan tới 69 HCV.

Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ bắt đầu khởi tranh vào tháng 11/2021 với 36 môn thi đấu, thu hút sự tham dự của hơn 10.000 người.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.