Trả lời truyền hình Trung Quốc, bộ đôi U23 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch

Trả lời truyền hình Trung Quốc, bộ đôi U23 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch
Công Phượng và Quang Hải tỏ ra khá cởi mở trong buổi phỏng vấn kéo dài 30 phút của Đài truyền hình uy tín CCTV5 (Trung Quốc).

Không phải ngẫu nhiên mà Công Phượng và Quang Hải lại được giới truyền thông đặc biệt quan tâm. Trước khi đến với VCK U23 châu Á 2018, Công Phượng là người được chú ý nhất. 

Còn Quang Hải đích thực là “người hùng” của U23 Việt Nam với 4 bàn thắng ghi được tại giải đấu. Đặc biệt, trong số này có 2 bàn thắng vào lưới U23 Qatar đưa U23 Việt Nam vào chơi trận chung kết với U23 Uzbekistan.

Trong buổi phỏng vấn, phóng viên của CCTV5 đã hỏi cả Công Phượng và Quang Hải về cảm xúc khi chứng kiến các CĐV Việt Nam đổ ra đường ăn mừng cũng như nhật xét về HLV Park Hang Seo. 

Trả lời truyền hình Trung Quốc, bộ đôi U23 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch ảnh 1
Cả hai đều chia sẻ: “Đó là một cảm giác khó tả và hạnh phúc tột cùng. Chúng tôi đã đi vào lịch sử khi giành vé vào chung kết. Về HLV Park Hang Seo, đó là một nhà cầm quân giỏi và phù hợp với bóng đá Việt Nam hiện tại”.

Công Phượng cũng nói thêm: “Tôi cảm thấy chưa đóng góp gì nhiều cho U23 Việt Nam, vì thế tôi sẽ cố gắng để chơi trận chung kết thật tốt. Mục tiêu cao nhất chắc chắc là vô địch và chúng tôi sẽ chiến đấu để có được điều đó”. 

Còn Quang Hải chia sẻ: “Điều quan trọng là chiến thắng của toàn đội và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chung kết”.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.