Trả xong món nợ 4 năm, Federer vào tứ kết

Trả xong món nợ 4 năm, Federer vào tứ kết
TPO - Roger Federer đã vượt qua Tomas Berdych, người loại anh khỏi vòng 2 Olympic 2004, để vào tứ kết môn tennis đơn nam Bắc Kinh 2008.

Không còn bị ám ảnh bởi mặc cảm thua trận trước Berdych cách đây 4 năm, Federer đã thi đấu như để lấy lại hình ảnh đang nhạt nhoà trong thời gian qua. Anh kết thúc 2 set đấu trước tay vợt người CH Séc với tỷ số 6-3, 7-6 (7-4), qua đó lọt sâu vào tứ kết tại kỳ Thế vận hội thứ 29.

Trong trận đấu với Berdych (hạng 17), Roger Federer đã có đến 11 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và thắng 32 trên tổng số 37 điểm từ quả phát bóng đầu tiên.

Mặc dù phạm khá nhiều lỗi đánh bóng hỏng (32 lỗi), nhưng Federer đã hạ gục Berdych bằng 18 pha dứt điểm thành công. Tay vợt sắp mất ngôi đầu trên bảng xếp hạng ATP đang rất muốn có được danh hiệu thứ 56 trong sự nghiệp và cũng là danh hiệu thứ 3 trong năm nay.

Federer sẽ gặp hạt giống số 8 người Mỹ James Blake ở tứ kết. Hôm qua, tay vợt 28 tuổi này đã giành thắng lợi trước Gilles Simon của Pháp 6-4, 6-2, nâng thành tích lọt vào tứ kết ở tất cả các giải đấu trong mùa giải năm nay của anh lên con số 10.

Lợi thế lớn đang nghiêng về phía Federer, khi anh đã chiến thắng Blake trong cả 8 lần hai tay vợt này gặp nhau trước đây.

Ở cặp đấu vòng 3 đáng chú ý khác, Rafael Nadal lại tiếp tục chuỗi ngày tươi đẹp của mình bằng trận thắng dễ dàng Igor Andreev của Nga 6-4, 6-2. Năm nay, Nadal đã sưu tập được 7 danh hiệu, trong đó đáng chú ý nhất là 2 Grand Slam ở giải Pháp mở rộng và Wimbledon. Con số trận thắng cả mùa của Nadal cũng thật sự ấn tượng: 67 trận, và chỉ thua có 8 trận.

Ở vòng tứ kết Olympic Bắc Kinh, Nadal sẽ so tài với tay vợt người Áo Jurgen Melzer. Melzer đã vượt qua “cơn lốc” Yen Hsun Lu của Đài Loan Trung Quốc 6-2, 6-4 chỉ sau vỏn vẹn 65 phút thi đấu. Với đẳng cấp kém hơn hẳn (hạng 51 thế giới), Melzer hầu như không có hy vọng chiến thắng được ông vua mới của làng banh nỉ thế giới.

Nếu vượt qua Melzer ở tứ kết (giả thuyết này có lẽ không cần nghi ngờ), nhiều khả năng một trong hai trận bán kết đơn nam tennis Olympic 2008 sẽ là cuộc so tài đỉnh cao giữa Nadal và Djokovic. Trước mắt, hạt giống số 3 Novak Djokovic sẽ phải hạ Gael Monfils của Pháp ở tứ kết, nhưng Monfils chưa phải một đối thủ xứng tầm của tay vợt người Serbia.

Đương kim vô địch Úc mở rộng Djokovic đang lấy lại sự tự tin sau nỗi thất vọng khi thua Andy Murray ở giải Cincinnati Series. Ở trận đấu vòng 3, Djokovic đã không cho hạt giống số 17 người Nga Mikhail Youzhny cơ hội bằng trận thắng 7-6 (7-3), 6-3.

Trong khi đó, Monfils, người đã lọt vào đến bán kết Roland Garros năm nay (thua Federer), tiếp tục gây tiếng vang với chiến thắng cách biệt 6-4, 6-4 trước hạt giống số 7 Nalbandian của Argentina.

Tay vợt người Chile từng đoạt HCĐ đơn nam và HCV đánh đôi tại Athens 2004, Fernando Gonzalez thể hiện sự xuất sắc bằng trận đè bẹp Olivier Rochus của Bỉ 6-0, 6-3. Ở tứ kết, anh sẽ gặp Paul – Henri Mathieu của Pháp, người đã hạ Nicolas Kiefer (Đức) 6-3, 7-5. 

Cặp tứ kết này cũng hứa hẹn nhiều kịch tính. Mặc dù trong bảng xếp hạng ATP, Gonzalez hơn Mathieu 11 bậc (15 so với 26), nhưng trong 6 cuộc đối đầu giữa hai tay vợt, tỷ số hiện đang được cân bằng 3-3. Người chiến thắng trong cuộc so tài này sẽ gặp một trong hai tay vợt cực mạnh là Roger Federer hoặc James Blake ở bán kết. 

MỚI - NÓNG