'Trái lệnh' CLB, hậu vệ M.U đối mặt những rắc rối

Aaron Wan-Bissaka gặp rắc rối vì không tuân theo khuyến cáo từ CLB.
Aaron Wan-Bissaka gặp rắc rối vì không tuân theo khuyến cáo từ CLB.
TPO - Thay vì tuân theo lời khuyên của CLB là không nên đi du lịch ở nước ngoài thời điểm này, Aaron Wan-Bissaka vẫn lên đường tới Dubai (UAE). Điều này có thể khiến hậu vệ người Anh bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải cùng M.U vì phải thực hiện cách ly 14 ngày khi trở về.

Ngay khi mùa giải khép lại, Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện M.U đã khuyến cáo tất cả các ngôi sao trong đội hình hạn chế đi du lịch nước ngoài hoặc tới những nơi có nguy cơ nhiễm COVID-19. Thế nhưng bỏ ngoài tai tất cả, Aaron Wan-Bissaka và một vài người bạn của mình vẫn lên đường tới Dubai (UAE) nghỉ dưỡng. Điều này khiến những người đứng đầu “Quỷ đỏ” rất không hài lòng.

Cần biết rằng, UAE cũng là quốc gia nằm trong diện phải cách ly sau khi nhập cảnh trở lại Anh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Điều này đồng nghĩa, khi trở lại xứ sở sương mù, Wan-Bissaka sẽ phải tự cách ly 14 ngày theo quy định của chính phủ. Với việc M.U hội quân vào tuần tới, cầu thủ 22 tuổi sẽ bỏ lỡ những buổi tập để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng đoàn quân của HLV Solskjaer.

Có thể Wan-Bissaka muốn giữ vững tinh thần của mình cho mùa giải mới nên đã chọn đến Dubai nghỉ mát vì đây là “thiên đường nghỉ dưỡng” của các cầu thủ. Nhưng việc hậu vệ phải này vắng mặt trong các buổi tập sắp tới của M.U sẽ phần nào làm ảnh hưởng tới kế hoạch của toàn đội.

Trong một diễn biến mới nhất, một ngôi sao hàng đầu trong đội hình M.U là Paul Pogba đã được xác nhận dương tính với COVID-19. Theo ESPN và Sky Sports, HLV Didier Deschamps tổ chức buổi họp báo và công bố thông tin về trường hợp của cậu học trò vào tối 27/8 (giờ Hà Nội), đồng thời cho biết sẽ gạch tên ngôi sao 27 tuổi này khỏi danh sách triệu tập cho 2 trận gặp Thụy Điển và Croatia tại Nations League vào đầu tháng 9. Pogba sẽ phải trải qua 2 tuần tự cách ly và không có mặt ở M.U cho tới khi nhận kết quả kiểm tra âm tính.

MỚI - NÓNG