Trận chung kết Champions League 1993 có "mùi" ?

Trận chung kết Champions League 1993 có "mùi" ?
TPO - Phó Chủ tịch AC Milan, ông Adriano Galliani đã gọi điện yêu cầu UEFA mở cuộc điều tra về việc các cầu thủ Olympique Marseille đã tiêm chất kích thích trước trận chung kết Champions League 1993.
Trận chung kết Champions League 1993 có "mùi" ? ảnh 1

Cựu cầu thủ của Marseille là Jean-Jacques Eydelie đã trả lời trên tờ tạp chí nổi tiếng L'Equipe hôm qua rằng: "Trước trận chung kết, chúng tôi đã được yêu cầu đứng xếp hàng để tiêm chất kích thích".

Theo lời Eydelie, chỉ có duy nhất một cầu thủ của Marseille đã cự tuyệt tiêm chất kích thích, đó là cựu tuyển thủ Đức Rudi Voeller. Ở trận đấu đó, Marseille đã đánh bại Milan 1-0, để trở thành đội bóng Pháp đầu tiên giành danh hiệu cao quý nhất châu Âu này.

"Chúng tôi chắc chắn rằng UEFA sẽ mở cuộc điều tra. Nếu họ không làm chúng tôi sẽ yêu cầu họ làm vậy một cách công khai", Galliani nói trên website của CLB này. "Luật sư của chúng tôi Leandro Cantamessa đang theo dõi sụ việc này".

Lý lẽ của Eydelie như đánh vào thời kỳ u ám nhất của lịch sử tồn tại Marseille. Còn nhớ, chưa đầy 24 giờ sau khi họ đánh bại Milan, một sự thật được phơi bày là Marseille đã mua chức vô địch nước Pháp lần thứ 5 trước đó với Valenciennes, để có thời gian đá trận chung kết với Milan sau đó.

Sau đó, Marseille đã bị tước danh hiệu vô địch nước Pháp và bị đày xuống chơi ở hạng 2. Còn tại đấu trường châu Âu, họ đã không được thừa nhận là nhà vô địch châu Âu mùa đó.

Năm 1993, Milan đã tham dự cúp Liên lục địa cũng như Siêu Cúp châu Âu với tư cách là nhà vô địch châu Âu thay thế cho Marseille.

An Hà
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".