Trận đấu 300 triệu USD: Cháy vé trong 1 phút

Trận đấu 300 triệu USD: Cháy vé trong 1 phút
TP - Sau nhiều ngày chờ đợi, vé cho trận đấu đắt giá nhất lịch sử boxing thế giới giữa Floyd Mayweather và Pacquiao được tung ra cho công chúng nhưng hết veo chỉ trong chưa đầy 1 phút. Giá vé chợ đen được đẩy lên 128.000 USD (2,8 tỷ đồng) cho 1 cặp vé.

Suốt cả tuần trước, báo giới và người hâm mộ đã sôi sục tìm kiếm thông tin về vé cho trận đấu đắt giá nhất lịch sử làng boxing thế giới. Theo lẽ thường, vé cho những trận boxing đỉnh cao thường được phát hành ra công chúng từ khá sớm, ít nhất là nửa tháng trước khi trận đấu diễn ra. Vậy nhưng riêng trận đấu rất được mong chờ này, khi mà chỉ còn 10 ngày trước tiếng cồng khai cuộc, vẫn không ai biết hình hài tấm vé ra sao, chỉ biết mức giá thấp nhất là 1.500 USD.

Sau thời gian tìm hiểu từ các phía, người ta mới biết rằng do các bên liên quan đến trận đấu chưa ngã ngũ được mức chia lượng vé trong sàn đấu MGM Grand Arena có sức chứa 16.500 chỗ ngồi, dẫn đến việc phát hành vé liên tục bị trì hoãn. Đại diện hai võ sỹ Floyd Mayweather và Manny Pacquiao cùng đấu trường MGM Grand Arena cùng đổ lỗi cho nhau về trách nhiệm làm chậm quá trình phát hành vé.

Đến 12h trưa ngày 23/4 theo giờ Las Vegas (2h sáng 24/4 giờ VN), trang bán vé chính thức của BTC, ticketmaster.com và mgmgrand.com, mới mở bán cho người hâm mộ. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 500 đến 1.000 vé được bán ra với mệnh giá từ 1.500 USD đến 7.500 USD/vé. Để chống nạn gom vé, mỗi hộ gia đình chỉ được mua tối đa 4 vé song lượng vé đưa ra thị trường được mua hết sạch chỉ trong chưa đầy 60 giây.

Trận đấu 300 triệu USD: Cháy vé trong 1 phút ảnh 1

Trang StubHub chào bán một cặp vé tới 128.705 USD ngay sau khi lượng vé phát hành ra công chúng được mua sạch. Ảnh: Dailymail

Chỉ vài phút sau, vé của trận so găng giữa Mayweather và Pacquiao đã xuất hiện trên thị trường chợ đen với đủ loại giá và tất nhiên cao hơn giá gốc nhiều lần. Đặc biệt, một cặp vé số ghế ngồi 10, 11 cạnh nhau ở hàng CC, khu sàn E xuất hiện trên trang StubHub với giá chào bán lên tới 128.705 USD (khoảng 2,8 tỷ đồng).

Cho tới nay, những tấm vé VIP có chỗ ngồi sát võ đài với giá 10.000 USD vẫn không được chào bán ra công chúng, trong khi không ít tin đồn cho rằng những tấm vé này được trao tay trên thị trường chợ đen với giá có thể bị đẩy lên tới 200.000 USD (gần 4,5 tỷ đồng). Ngoài số vé bán ra công chúng, số vé còn lại được chia sẻ cho 2 ông bầu của các võ sỹ, hai kênh truyền hình độc quyền và MGM hotel group theo một hợp đồng phân chia chặt chẽ.

Sức nóng của trận đấu này đã thu hút tới hơn 15.000 phóng viên các hãng thông tấn khắp thế giới xin cấp thẻ tác nghiệp.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.