Trận đấu đẹp của U23 Việt Nam

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn mở tỷ số trận đấu vào lưới U23 Hàn Quốc. Ảnh: Hữu Phạm.
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn mở tỷ số trận đấu vào lưới U23 Hàn Quốc. Ảnh: Hữu Phạm.
TP - Tối 11/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã để thua 1-2 U23 Hàn Quốc ở trận ra quân bảng D, VCK U23 châu Á 2018. Dù thất bại, đây là một trận đấu đáng khen ngợi của thầy trò HLV Park Hang Seo.

U 23 Hàn Quốc đã chơi một trận áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng ở trận đấu hôm qua. Đây là chuyện không hề bất ngờ so với các dự đoán trước đó. Đội bóng của HLV Kim Bong-gil đang là đương kim Á quân giải đấu. Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, ông Kim Bong-gil đã triệu tập những gương mặt xuất sắc nhất ở lứa tuổi U23 của Hàn Quốc, bao gồm cả những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu hoặc đóng vai chính tại các CLB K-League.

Ngay khi nhập trận, U23 Hàn Quốc đã đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên phần sân của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, từ đây cũng cho thấy khả năng tổ chức rất tốt của U23 Việt Nam, đặc biệt trong hiệp 1. HLV Park Hang Seo đã rất thành công với việc khiến toàn bộ các vị trí trên sân của U23 Việt Nam đều phải làm việc. Ngoại trừ mũi nhọn Hà Đức Chinh được cắm trên cao, các cầu thủ khác của U23 Việt Nam đều chơi rất nỗ lực, chịu khó di chuyển để đảm bảo cự li đội hình. Ngay cả những cầu thủ vốn chỉ giỏi tấn công như Xuân Trường hay Công Phượng hôm qua cũng tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự.

Cách chơi này của U23 Việt Nam đã hạn chế tối đa khả năng tấn công của U23 Hàn Quốc. Trong hiệp 1, dù thời lượng kiểm soát bóng lên tới 77,2% nhưng phải tới tận phút 13, U23 Hàn Quốc mới có tình huống dứt điểm đầu tiên của số 10 Yoon Seung Won. Họ thậm chí nhận bàn thua trước sau pha dứt điểm của Quang Hải ở phút 17. Từ pha phản công bên cánh trái, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã đột phá qua các hậu vệ U23 Hàn Quốc và chuyền ngược lại cho Công Phượng, nhưng anh bỏ bóng nhường cho Quang Hải ở phía sau. Tiền đạo CLB Hà Nội lập tức tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái sở trường, bóng đi chéo góc khiến thủ môn Kang Hyeonmu không thể cản phá. Phải tới phút 30, Cho Young Wook mới có bàn thắng cân bằng tỉ số cho U23 Hàn Quốc. Đây là tình huống hàng phòng ngự U23 Việt Nam bẫy việt vị không thành công, tạo điều kiện cho Young Wook thoát xuống đối diện thủ môn Bùi Tiến Dũng để ghi bàn.

Theo thống kê, trong cả hiệp 1 U23 Hàn Quốc chỉ có đúng 4 tình huống dứt điểm về phía khung thành U23 Việt Nam, bao gồm pha ghi bàn của Young Wook. Con số này phần nào cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự rất tốt của U23 Việt Nam. Trong hiệp 2, các học trò của HLV Park Hang Seo tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ, không cho U23 Hàn Quốc cơ hội để dứt điểm. Pha làm bàn của Lee Keun Ho ở phút 73 bắt nguồn từ một tình huống đá phạt trực tiếp, và tiền đạo Hàn Quốc đã tận dụng lợi thế về chiều cao để đánh đầu ghi bàn.

Sau trận đấu, HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc đã lên tiếng khen ngợi U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo. Ông Kim Bong-gil nói: “Đây là trận đầu tiên nên bao giờ cũng khó khăn. Chúng tôi đã bị thua trước nhưng tôi nói với các cầu thủ không cần vội vàng. Và họ đã chơi đúng như vậy, sau đó U23 Hàn Quốc đã ghi được 2 bàn để giành chiến thắng”. Ông Kim Bong-gil đồng thời đánh giá, HLV Park Hang Seo đã tạo được một đội bóng tốt, đặc biệt là khả năng phòng ngự.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo cho biết, ông hài lòng với những gì các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện. “Về tổng thể, tôi hài lòng bởi các cầu thủ đã chơi tốt, tuân thủ yêu cầu chiến thuật do BHL đề ra. Chúng ta đã ghi bàn trước nhưng sau đó để thua 2 bàn. Cả hai tình huống này đều do chúng ta mắc sai lầm. Tôi nghĩ rằng vì là trận đấu đầu tiên, các cầu thủ đã có phần thiếu tự tin. Nếu không, họ hoàn toàn có thể chơi tốt hơn”.

Theo HLV Park Hang Seo, ở trận đấu thứ 2, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Úc. Đây là đội bóng gồm nhiều cầu thủ có thể hình to cao, kỹ thuật tốt. “Như tôi đã nói, các cầu thủ của chúng ta luôn thiếu tự tin khi gặp các đối thủ to cao. Nếu khắc phục được, chúng ta có quyền hy vọng dù Úc rất mạnh”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Thua vì phòng ngự mắc sai lầm

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: “Chúng ta ghi bàn trước sau đó thua 2 bàn. Trong cả hai bàn thua chúng ta đều mắc sai lầm nhưng nhìn chung hôm nay các cầu thủ chơi tốt. đáp ứng tốt yêu cầu của BHL”.

“Tôi rất hài lòng vì hôm nay đội đã chơi cân bằng. Tuy nhiên, có điều đáng tiếc vì các tiền đạo đã không thể hiện được như chúng ta đã tập luyện trước đó.

Trước thềm giải đấu, ông Park Hang Seo luôn nhấn mạnh mong muốn U23 Việt Nam có thể tạo được điều đặc biệt. Kết quả thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc không phải quá kém, thậm chí phần nào gây ngạc nhiên. Theo HLV Park Hang Seo, ở trận tiếp theo U23 Việt Nam sẽ gặp Úc, cũng là một đối thủ rất mạnh. Ông Park cho biết tự tin là yêu cầu quan trọng để các cầu thủ chơi tốt.

N.P 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.