Trận đấu giành suất dự Cup C1 cuối cùng

Trận đấu giành suất dự Cup C1 cuối cùng
TPCN - Cuối tuần này, bóng đá Anh bước vào những trận đấu đáng nhớ. Chức vô địch Premier League gần như đã thuộc về các cầu thủ Chelsea cho dù trận “chung kết” MU và Chelsea chưa diễn ra.
Trận đấu giành suất dự Cup C1 cuối cùng ảnh 1
Vĩnh biệt Highbury!

Trận đấu sớm nhất ở giải kỳ này, Arsenal sẽ tiếp Tottenham trên sân nhà.

Đêm 22/4, tại Cup FA, nếu đánh bại được Liverpool ở trận bán kết Mourinho sẽ đưa Chelsea của ông tiến tới gần hơn một mùa bóng giành thắng lợi kép.

Trận đấu này sẽ tiến hành trên sân trung lập Old Trafford của MU. Trận bán kết hai sẽ diễn ra giữa Boro và West Ham trên sân Villa Park vào ngày 23/4. Hai đội thắng sẽ gặp nhau tại sân Thiên niên kỷ vùng Cardiff, Xứ Wales vào ngày 13/5 để tranh cúp FA.

Hiện nay mọi sự đang rất thuận lợi cho Chelsea. Ngày 29/4, Chelsea tiếp MU trên sân nhà trong trận đấu quyết định chức vô địch sớm của Chelsea.

Lịch thi đấu

22/4/2006:

Arsenal/Tottenham
Bolton/Charlton
Everton/Birmingham
Newcastle/ Bromwich, Portsmouth/Sunderland.

25/4/2006:
Fulham/Wigan (2h00).

Bán kết cúp FA

22/4/2006:
Chelsea/Liverpool

23/4/2006:
Boro/West Ham 

Chelsea chỉ cần giành 1 điểm trong khi MU cần phải thắng liên tiếp cho tới hết mùa bóng mới có thể có hy vọng mong manh giành được chức vô địch từ tay Chelsea.

Đến lúc này việc MU có thể vô địch Anh là không tưởng bởi Chelsea hiện đang hơn MU 9 điểm vào lúc bóng đá Anh chỉ còn 3 vòng. Tuy nhiên với Alex Ferguson, MU đang bước vào cuộc phiêu lưu mà không thể đầu hàng sớm cho dù chỉ là một trận.

Trận bán kết cúp FA đêm 22/4 là trận đấu thứ 10 giữa Chelsea và Liverpool trong hai mùa bóng qua. Cho dù HLV Liverpool Rafa Benitez đã từng dẫn dắt Liverpool đánh bại Chelsea ở bán kết cúp C1 mùa bóng năm ngoái nhưng Mourinho vẫn là người giành được nhiều thắng lợi hơn trong các cuộc đọ sức với CLB thành phố cảng. Chelsea thời Mourinho đã thắng Liverpool 5 trận, hòa 3 trận và chỉ thua 1 trận.

Tin mới nhất cho biết, mùa bóng sau, trong đội hình đã rất hoàn chỉnh của mình Chelsea sẽ mua thêm danh thủ tiền đạo người Đức Michael Ballack. Ballack đã đồng ý thi đấu cho Chelsea trong 4 mùa bóng.

Tuy nhiên chưa thể biết Mourinho và ông chủ Abramovich khi nào mới đặt bút ký vào bản hợp đồng này. Trong lúc vị thế của Chelsea được củng cố rất bài bản thì Liverpool đang bị Real Madrid ráo riết tìm cách ký HĐ với cầu thủ nổi tiếng nhất của Liverpool là Steven Gerrald.

Mùa bóng năm ngoái Gerrard đã suýt về thi đấu cho Chelsea. Nhưng ngay sau đó Liverpool đoạt cúp C1 châu Âu, trở thành nguồn động lực giữ Gerrard ở lại.

Trong lúc chuẩn bị cho trận bán kết FA với Chelsea, Benitez cũng cho biết: “Lúc này chúng tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng Gerrald sẽ không bị đem bán”.

Cuối tuần MU được nghỉ, có thêm thời gian chuẩn bị gặp Chelsea ngày 29/4. Tại giải quốc gia tuần này, Arsenal đứng thứ 5 tiếp CLB đứng thứ 4 là Tottenham là trận đấu được quan tâm nhất. Arsenal hiện nay đang tìm cách lọt vào danh sách dự cúp C1 năm sau.

Hiện Arsenal đang kém Tottenham 4 điểm, chơi kém Tottenham 1 trận. Nếu lần này thắng được Tottenham họ sẽ có nhiều cơ hội “cướp” đi tấm vé cúp C1 cuối cùng mà UEFA dành cho bóng đá Anh.

Nhưng nếu làm lại được chiến tích của Liverpool tại cúp C1 năm ngoái, Arsenal sẽ lọt vào chơi cúp C1, và vị trí thứ 4 vẫn thuộc về Tottenham. Vị trí này Tottenham giữ được suốt từ tháng 12/2005 tới nay.

Nếu Arsenal thất bại ở cúp C1 nhưng lại giành vị trí thứ 4 ở giải quốc gia thì sẽ là thiệt thòi với Tottenham. CLB của Martin Jol chưa mùa bóng nào lại tiến gần tới một vị trí ở cúp C1 như mùa bóng này.

Lần cuối cùng Tottenham được thi đấu ở cúp C1 châu Âu cách đây đã 44 năm. Dạo đó Tottenham lọt vào bán kết và thua Benfica của Bồ Đào Nha.

Đêm thứ Bảy Tottenham tới Highbury, đây là trận đấu vĩnh biệt sân bóng cũ của Arsenal. Sau trận đấu này Arsenal sẽ không còn bất cứ trận đấu nào chơi ở Highbury nữa.

Tottenham vẫn tin họ sẽ đánh bại chủ nhà Arsenal cho dù họ không còn đội trưởng Ledley King. Bên này Arsenal cũng không có hậu vệ Sol Campbell. HLV Wenger cho biết: “Campbell sẽ không có mặt trong trận đấu cuối tuần nhưng anh sẽ có mặt trong trận gặp Villarreal ở cúp C1”.

Ngoài trận Arsenal/Tottenham, những trận đấu còn lại diễn ra trong những ngày cuối tuần này là những trận trụ hạng. Sunderland chắc chắn xuống hạng sẽ làm khách trên sân Portsmouth.

Bromwich rất khó thoát khỏi xuống hạng khi họ tới Newcastle. Birmingham vừa thoát khỏi vòng nguy hiểm sẽ gặp Everton đang đứng thứ 12. Do bị dồn vào bước đường cùng, các CLB cuối bảng sẽ tung hết lực lượng ra thi đấu. Đây là lý do khiến bóng đá Anh cuối tuần này vẫn giữ nguyên sự hấp dẫn vốn có của nó.

MỚI - NÓNG