Trận tranh Siêu Cup Quốc gia: Rực lửa tấn công

Công Phượng và các đồng đội tập luyện trước trận đấu Ảnh: Mạnh Thắng
Công Phượng và các đồng đội tập luyện trước trận đấu Ảnh: Mạnh Thắng
TP - 16h30 hôm nay 1/3, CLB Tp Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội sẽ đụng độ nhau ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2019 diễn ra trên sân vận động Thống Nhất. Sự ganh đua của đôi bên ở mùa giải trước, khát vọng chiến thắng của cả hai hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc chiến quyết liệt, không khoan nhượng.  

V-League 2019, Tp Hồ Chí Minh đã hụt hơi trước CLB Hà Nội ở giai đoạn lượt về cho dù đã dẫn trước đối thủ gần suốt lượt đi. Đó là một kết quả gây nhiều thất vọng trong bối cảnh khát khao của thầy trò HLV Chung Hae Seong là cực lớn. Đó cũng là một động lực để quyết tâm đánh bại đối thủ của Tp Hồ Chí Minh càng thêm mạnh mẽ khi bước vào cuộc đua năm nay.

Trận tranh Siêu Cup Quốc gia: Rực lửa tấn công ảnh 1 HLV và đội trưởng hai đội tại buổi họp báo  Ảnh: Như Ý
Những chuyển động đầu mùa cũng hứa hẹn Tp Hồ Chí Minh sẽ là đối trọng lớn nhất đối với CLB Hà Nội. Ông Chung Hae Seong đã được “bật đèn xanh” đưa về sân Thống Nhất một loạt gương mặt mới: Công Phượng trở về từ Sint Truidense (Bỉ), thủ môn Bùi Tiến Dũng của chính Hà Nội hay Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Lê Văn Sơn, Đức Lương (HAGL). Chưa kể, trong tay HLV Chung Hae Seong vẫn còn nguyên bộ khung cũ với những cái tên như Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn hay Sầm Ngọc Đức.

Một điểm thuận lợi của Tp Hồ Chí Minh là vừa qua là trong khi đối thủ trải qua giai đoạn “ngủ đông” khá dài thì họ có điều kiện trở lại trạng thái thi đấu bằng các trận đấu tại AFC Cup 2020 với Buriram United (Thái Lan), Yangon United (Myanmar) và Hougang United (Singapore). Như thừa nhận của HLV Chu Đình Nghiêm, đây là thuận lợi của Tp Hồ Chí Minh bởi Hà Nội gần nhất chỉ có 2 trận đấu giao hữu với Viettel. Tính chất một trận giao hữu chắc chắn khó so được một trận đấu của AFC Cup.

Hai kết quả tích cực trước Yangon United và Hougang United vừa qua chắc chắn càng giúp thầy trò ông Chung Hae Seong tự tin hơn. Đặc biệt, ở cả hai trận đấu này Công Phượng đều ghi bàn. Sự trở lại của tiền đạo gốc Nghệ rõ ràng là một tín hiệu vui với Tp Hồ Chí Minh. Sự ăn ý giữa Công Phượng và Phi Sơn ở trận thắng 3-2 Hougang United sẽ giúp ông Chung Hae phần nào yên tâm với hàng tấn công.

Mặc dù vậy, sẽ là chủ quan nếu cho rằng Tp Hồ Chí Minh dễ dàng chiếm được lợi thế trước CLB Hà Nội. Đội chủ sân Thống Nhất, theo đánh giá của giới chuyên môn, có hàng tiền vệ không thực sự mạnh nếu đặt cạnh đối thủ đến từ miền Bắc. Với Thành Lương, Văn Quyết, Hùng Dũng hay Quang Hải, tuyến giữa của CLB Hà Nội vẫn xứng đáng là hàng tiền vệ mạnh nhất nhì ở V-League. Nếu chơi đúng phong độ, sức công phá của hàng tiền vệ CLB Hà Nội thực sự khiến phần còn lại phải tôn trọng.

Vấn đề với HLV Chu Đình Nghiêm có lẽ là việc khả năng ra sân của Quang Hải hiện vẫn bỏ ngỏ. Tiền vệ tuyển Việt Nam có dấu hiệu quá tải từ mùa giải trước và mới nhất đang bị đau nhẹ. Cho tới hôm qua, CLB Hà Nội vẫn chưa thể chắc chắn Quang Hải góp mặt ở trận đấu hôm nay hay không. Bên cạnh đó, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Đình Trọng ở hàng thủ và tân binh Romario phía trên. Vắng Đình Trọng, gánh nặng phòng ngự sẽ dồn lên vai của Thành Chung, Đình Trọng hay Văn Kiên...

Ở mùa giải trước, cả CLB Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đều có hiệu suất ghi bàn rất cao. Không có gì ngạc nhiên nếu trong cuộc đối đầu hôm nay, cả hai đều sẽ nhập trận với quyết tâm lớn nhất, với thế trận tấn công đối thủ mạnh mẽ, không khoan nhượng. Trong bối cảnh mất quyền dự đấu trường châu lục, V-League trở thành mục tiêu lớn nhất của CLB Hà Nội năm nay và đối thủ lớn nhất của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm không ai khác ngoài Tp Hồ Chí Minh. Chiến thắng ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2019 sẽ là một sự khẳng định cho tham vọng của cả hai, đồng thời cũng là khởi đầu của mùa giải mới. 

Trận tranh Siêu Cup Quốc gia: Rực lửa tấn công ảnh 2  
MỚI - NÓNG