Trận Việt Nam-Thái Lan: Mỗi người chỉ được mua 2 vé

Trận Việt Nam-Thái Lan: Mỗi người chỉ được mua 2 vé
TP - Từ 10 giờ sáng nay (22/1), vé sẽ được bán công khai tại các điểm bán vé của VFD đặt tại khán đài B sân Hàng Đẫy (Hà Nội) và khán đài B sân Mỹ Đình, với các mức giá lần lượt là 100.000 đồng, 80.000 đồng và 60.000 đồng.
Trận Việt Nam-Thái Lan: Mỗi người chỉ được mua 2 vé ảnh 1
Nhiều CĐV đã tìm mua vé tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chiều 21/1.    (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Sáng qua (21/1), lãnh đạo VFD - Cty được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ủy quyền phân phối vé trận đấu lượt đi bán kết AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan - đã có cuộc họp khẩn cấp với các đại lý của mình để kiểm điểm và thống nhất phương án phát hành vé.

Trong mấy ngày vừa qua, dư luận người hâm mộ bóng đá xôn xao về chuyện “cháy” vé bóng đá. Trong khi các đại lý bán vé chưa “mở hàng” thì tại nhiều tụ điểm như  trục phố Trịnh Hoài Đức và trước cổng sân Mỹ Đình, lực lượng phe vé đã có khá nhiều vé chỗ đẹp.

Nhân thời cơ các quầy vé chưa xuất vé, phe vé đã đẩy giá vé lên khá chóng mặt: Một đôi vé khán đài B đã được rao bán 500.000 đồng trong khi giá trị thực tế chỉ là 200.000 đồng.

Được biết, BTC dự định bán vé từ sáng 20/1 nhưng đến chiều 20/1 các đại lý mới nhận được vé và không kịp tổ chức bán. Sáng 21/1, một số đại lý bắt đầu bán vé nhưng do người hâm mộ quá đông dẫn đến cảnh chen lấn không thể tiến hành bán vé được, nên việc bán vé tại các đại lý bắt buộc phải dời đến hôm nay (22/1) với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng.  

Để kịp thời chấn chỉnh tình hình này, VFD đã họp với các đại lý để giải quyết. Theo đó bắt đầu từ 10 giờ sáng hôm nay (22/1), vé sẽ được bán công khai tại các điểm bán vé của VFD đặt tại khán đài B sân Hàng Đẫy (Hà Nội) và khán đài B sân Mỹ Đình, với các mức giá lần lượt là 100.000 đồng, 80.000 đồng, và 60.000 đồng. Để tránh tình trạng đầu cơ vé, nhà phân phối đã quyết định mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé.

Cũng bắt đầu từ hôm nay, VFD sẽ phân phối vé cho các cơ quan đã đặt vé từ trước tại 18 Lý Văn Phức (Hà Nội).

Ông Trần Đức An - Tổng Giám đốc Cty VFD khuyến cáo: “Chúng tôi đã mời cơ quan công an giúp đỡ trong trường hợp có dấu hiệu đầu cơ vé thì sử dụng biện pháp thích hợp.

Để mua được đúng giá in trên vé và tránh mua phải vé giả, chúng tôi khuyến cáo người hâm mộ không nên mua vé tại chợ đen, chỉ nên mua vé tại các đại lý chính thức”.

Trả lời câu hỏi vì sao VFD không áp dụng hình thức bán vé qua Internet để tiện lợi hơn cho người hâm mộ, ông Trần Đức An giải thích:

“Ban đầu chúng tôi cũng định áp dụng hình thức bán vé qua mạng nhưng do thực tế thời gian từ khi kết thúc vòng đấu bảng AFF Cup cho đến khi có lịch chính thức trận bán kết để tổ chức phân phối vé quá ngắn, nên đã không kịp thực hiện hình thức nói trên”.

Cổ động viên bị phe vé "móc túi"

Mấy ngày nay, hàng trăm cổ động viên bóng đá ở Hà Nội lùng sục đi kiếm vé xem trận bán kết AFF cup  giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Nhưng tuyệt nhiên không mấy người mua được vé với giá gốc vì phải mua lại của dân phe.

Tiền phong đã “chộp” được những hình ảnh trước cửa sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi các cổ động viên đành phải bỏ thêm tiền và nỗi lo khi mua vé của phe vì các đại lý chưa bán vé mà phe đã có hàng xấp vé trong tay.

Trận Việt Nam-Thái Lan: Mỗi người chỉ được mua 2 vé ảnh 2 Trận Việt Nam-Thái Lan: Mỗi người chỉ được mua 2 vé ảnh 3

Phe  đang bao vây để bán  vé cho một khách “sộp”

Đại lý chưa bán vé mà trong tay phe đã có cả xấp vé nguyên cuống
Trận Việt Nam-Thái Lan: Mỗi người chỉ được mua 2 vé ảnh 4 Trận Việt Nam-Thái Lan: Mỗi người chỉ được mua 2 vé ảnh 5
Chờ mãi hai cổ động viên này đành bỏ 300.000 đồng mua một cặp vé cửa D giá gốc là 160.000 đồng Mua vé ngoài nên phải soi kỹ sợ vé rởm
MỚI - NÓNG