Trận Việt Nam-Thái Lan: Vé chợ đen nhích giá

Màn trình diễn đáng khen của các tuyển thủ Việt Nam ở trận gặp Iraq sẽ giúp kéo nhiều khán giả đến sân ở trận gặp Thái Lan tuần tới. Ảnh: VSI
Màn trình diễn đáng khen của các tuyển thủ Việt Nam ở trận gặp Iraq sẽ giúp kéo nhiều khán giả đến sân ở trận gặp Thái Lan tuần tới. Ảnh: VSI
TP - Trên thị trường chợ đen, vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đã tăng lên đôi chút sau trận hòa 1-1 đầy cảm xúc của thầy trò HLV Toshiya Miura trước Iraq.

Ngày 9/10, VFF tiếp tục việc bán vé tại các quầy vé mở tại sân Mỹ Đình (phố Lê Quang Đạo), sân Hàng Đẫy (phố Trịnh Hoài Đức) và 59 Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội). Vé gồm 4 mệnh giá: 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn và 400 ngàn đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại các địa điểm bán vé, CĐV đến mua chỉ lác đác, có lẽ một phần do trời mưa, cộng thêm chưa đến gần ngày đội tuyển thi đấu. Ngoài ra, một số lượng không nhỏ vé giá thấp đã bị dân “phe” nhanh tay “ôm” hết và bán ra trên thị trường chợ đen để hưởng chênh lệch. Với vé mệnh giá 100 ngàn và 200 ngàn đồng, “phe” vé sẽ bán cao hơn 100 ngàn so với giá vé được niêm yết chính thức; còn vé mệnh giá 300 ngàn và 400 ngàn lại được bán ra cao hơn tới 200 ngàn.

Liên quan trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, theo kế hoạch, đội bóng của HLV Kiatisuk sẽ có mặt tại Hà Nội vào 8h30 sáng 11/10. Dự kiến, chiều cùng ngày, thầy trò HLV Kiatisuk có buổi tập đầu tiên tại SVĐ Mỹ Đình. Trước đó, HLV trưởng Kiatisuk chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ trong chuyến làm khách đến Việt Nam. Danh sách này bao gồm các gương mặt mạnh nhất của đội tuyển Thái Lan hiện nay.

Tiền đạo Chanathip Songkrasin đã kịp bình phục chấn thương để hợp với 2 chân sút khác, Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn, tạo thành bộ ba tấn công cực mạnh của Thái Lan. Teerasil Dangda là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, có kinh nghiệm thi đấu dày dạn khi từng khoác áo Manchester City (Anh) và Almeria (Tây Ban Nha) theo dạng cho mượn. Adisak Kraisorn được so sánh với HLV trưởng đội tuyển Thái Lan hiện nay, Kiatisuk. Truyền thông Thái dẫn lời tiền đạo Chanathip nói rằng rất vui mừng với việc Việt Nam cầm hoà Iraq bởi với kết quả này, đội bóng xứ Chùa vàng tiếp tục dẫn đầu bảng F với cách biệt 2 điểm so với Iraq (7 so với 5).

HLV Miura được khen ngợi

Ngày 9/10, sau trận hòa rất vất vả với Iraq, các cầu thủ Việt Nam chỉ được nghỉ buổi sáng, phải ra sân tập luyện trong buổi chiều. HLV Toshiya Miura muốn tận dụng tối đa thời gian để chuẩn bị cho trận đấu với kình địch Thái Lan ngày 13/10.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Việt Nam đã có một trận đấu rất hay về chiến thuật trước Iraq. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi Việt Nam đã không bảo toàn được chiến thắng. HLV Miura nhận được nhiều lời khen ngợi nhất khi bố trí đội hình xuất phát chuẩn xác cũng như quyết định điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2. “Đấu với 1 đối thủ mạnh hơn như Iraq thì HLV nào cũng sẽ chọn đấu pháp phòng ngự-phản công, nhưng vận hành được như cách HLV Miura áp dụng với đội tuyển Việt Nam thì không hề dễ. Trận đấu với Iraq cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể chơi tốt trước các đối thủ trong khu vực, ngay cả như Thái Lan”, HLV Vương Tiến Dũng nhận xét.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, các cầu thủ Việt Nam cần khắc phục điểm yếu về tâm lý, thường sợ khi thi đấu với Thái Lan. Ông Dũng đánh giá Thái Lan có lối chơi khác với Iraq, nên bắt buộc Việt Nam sẽ phải có những điều chỉnh trong lối chơi.

Với trận hòa có phần thiếu may mắn trước Iraq, áp lực lên HLV Miura và đội tuyển Việt Nam đã giảm đi đáng kể. Sau trận đấu với Iraq, ông Miura cảm ơn các CĐV đã đến sân để ủng hộ đội tuyển thi đấu.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".