VFF mở bán online vé chung kết AFF Cup: Hết veo trong 'tích tắc'

Hệ thống bán vé của VFF
Hệ thống bán vé của VFF
TPO - Vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia bắt đầu được VFF mở bán online vào 10h hôm nay. Tuy nhiên, do lượng người truy cập quá đông nên các trang web bán vé nhanh chóng rơi vào tình trạng tê liệt.

Vé online trận chung kết lượt về giữa Việt Nam - Malaysia chính thức được VFF mở bánhôm nay (10/12) trên 2 website chính thức là vebongdaonline.vn và vebongdaonline.com.vn. 

Theo đó, ban tổ chức (BTC) sẽ tiến hành mở bán vé theo 04 đợt: 10h00 (2.500 vé), 16h00 (2.500 vé), 22h00 (2.800 vé) ngày 10/12/2018 và 10h00 (2.500 vé) ngày 11/12/2018. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể và mỗi người chỉ được mua một lần bằng CMND hoặc thẻ căn cước công dân với số lượng 2 vé cùng mệnh giá. Như vậy VFF chỉ bán online 10300 vé mặc dù sức chứa của sân Mỹ Đình là 40 000 người.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, đúng thời điểm 10h00 hôm nay, việc truy cập vào 2 website bán vé kể trên đều rất khó khăn. Và chỉ khoảng 2 phút sau thời điểm mở bán cả 2 website bán vé của VFF đều có dấu hiệu "tê liệt" do có quá nhiều người truy cập.

Đến khi vào được trang, nhấn nút mua vé, phóng viên lại nhận được dòng thông báo: "Hệ thống đang bận xử lý. Quý khách vui lòng quay trở lại sau ít phút. Rất xin lỗi quý khách về sự bất tiện này".

Chia sẻ với chúng tôi, chị T cho biết sau khi hoàn thành việc chọn số lượng và mệnh giá 350.000 đồng/vé, chị nhận được dòng thông báo chỉ còn duy nhất 1 vé mệnh giá này, trong khi các mệnh giá khác đều trong tình trạng “Đang xác nhận thanh toán”.

Tuy nhiên, sau đó chị T cũng không thể hoàn thành các bước tiếp theo để mua tấm vé "duy nhất" mệnh giá 350.000. Được biết, ngoài chị T, nhiều người hâm mộ cũng gặp phải tình trạng không thể hoàn thành bước tiếp theo sau khi chọn xong mệnh giá và số lượng vé.

Em L, một người liên tục truy cập vào website bán vé để canh giờ mua vé chia sẻ, sau nhiều lần truy cập hệ thống và xác minh không phải là người máy, em nhận được thông báo hết phiên xác minh, do đó L đành phải tiếp tục canh mua vé ở những đợt tiếp theo.

VFF mở bán online vé chung kết AFF Cup: Hết veo trong 'tích tắc' ảnh 1 Website bán vé chính thức của VFF không thể truy cập vào được lúc 10h hôm 10/12
VFF mở bán online vé chung kết AFF Cup: Hết veo trong 'tích tắc' ảnh 2 Thông báo bán hết các mệnh giá vé của đợt mở bán đầu tiên vào lúc 10h19 phút.

Theo thông báo của VFF, tính đến 10h16 ngày 10/12, toàn bộ 2.500 vé xem trận chung kết lượt về của đợt phát hành đầu tiên, đã được bán hết.

"Ngay khi vừa mở cổng, hệ thống đã ghi nhận lượt truy cập kỷ lục lên đến hơn 180.000 cùng thời điểm. Những phút tiếp theo, hệ thống luôn có trên 150.000 -160.000 người truy cập cùng lúc, gấp 72 lần số vé mở bán. Do mỗi người chỉ được mua 2 vé tối đa nên số lượng người mua thành công của đợt 1 khoảng 1.250 người.

Tính đến 11h00 hôm nay (10/12/2018), website đã đón 10,8 triệu lượt truy cập, gấp 5 lần so với cùng thời điểm ngày 28/11/2018", thông báo của VFF nêu.

Trước đó, VFF công bố có 4 mệnh giá được bán ra trong trận chung kết là 200.000 - 350.000 - 500.000 - 600.000 đồng. Tuy nhiên, tổng số lượng vé được bán ra trên tổng số 40.000 chỗ ngồi của sân Mỹ Đình không được công bố.

Khi đặt mua thành công, khách hàng có 2 lựa chọn để nhận vé. Một là chuyển trực tiếp qua dịch vụ Bưu điện Việt Nam (VN Post) cho khách hàng lựa chọn dịch vụ này và có địa chỉ tại 12 quận nội thành Hà Nội. Khách hàng cũng có thể nhận tại trụ sở VFF trên đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Thời gian nhận là ngày 13-14/12.

Trước đó, mặc dù chưa đến giờ mở bán vé online trận chung kết lượt về giữa Việt Nam - Malaysia nhưng vài ngày qua, trên mạng xã hội, phe vé chợ đen đã bắt đầu nhận đặt hàng và báo giá cho người hâm mộ.

Trận chung kết chắc tuần sau là có vé rồi. Anh, chị, em lại đăng ký sớm ủng hộ em tiếp nha. Ai đăng ký khán đài nào, tầng mấy và cửa nào chỉ cần inbox đăng ký và để lại số điện thoại nhé. Khi nào có vé, em alo báo giá..." một phe vé công khai bình luận trong một bài báo về vé bóng đá.

Vé online trận chung kết lượt về lần này cũng khiến nhiều tài khoản các cũng rao bán và yêu cầu người hâm mộ có nhu cầu thì nhắn tin hoặc gọi điện riêng để được báo giá. Việc “giấu giá” này nhằm cạnh tranh để các dân phe có thể linh hoạt tăng hoặc hạ giá vé tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Đồng thời, trước sức nóng của chung kết AFF và vé chợ đen tăng chóng mặt thời gian qua, đỉnh điểm lên 10 triệu đồng/cặp như trận bán kết lượt về, nhiều đối tượng đã tham gia bắt mối để “kinh doanh” dịp này.

Trước đó, trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines ngày 6/12 là trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2018 chỉ được bán vé dưới hình thức online. Khi mở bán ngày 28/11, việc truy cập website, đăng ký tài khoản cũng như các bước để mua vé cũng rất khó khăn.

MỚI - NÓNG