Tranh cãi đằng sau đội tuyển

TP - ĐT Malaysia với những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm chinh chiến nhất trong vài năm trở lại đây đã có mặt ở Hà Nội để thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vẫn không xua tan được những tranh cãi đằng sau ĐT Việt Nam.
Tranh cãi đằng sau đội tuyển ảnh 1

Photo: ..

Tháng 6 vừa qua, LĐBĐ Malaysia mới quyết định bổ nhiệm chức HLV trưởng cho cựu tuyển thủ quốc gia Salleh Dollah. Nhưng sự có mặt của những Jasuli Mahalli, Zafuan, Muslim, Fadhli, Shukor ở hàng phòng ngự; những Rahim Safiq, Gary Steven, Mohd Amri, Baddrol ở khu trung tuyến và những Norshahrul, Sali Safee, Kunanlan trên hàng công, đặc biệt, sự góp mặt trở lại của Indra Putra, một trong số ít những tiền vệ được đánh giá là tài hoa nhất của bóng đá Malaysia cũng nói lên tầm quan trọng của trận giao hữu.

Việc tuyển Malaysia triệu tập đầy đủ quân tinh nhuệ cho chuyến hành quân sang Hà Nội cũng đã thắp chút lửa cho màn trình diễn của hai đội trong trận giao hữu chiều nay trên sân Mỹ Đình.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia Dollah Selleh cho biết ông đang gặp áp lực rất lớn trong vai trò dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Trước khi sang VN, Malaysia đã có ba trận giao hữu toàn thua, trong đó trận thua gần nhất là 0-3 trước ĐT Syria hôm 12/11. Vì vậy trong cuộc đối đầu với đội tuyển VN, Malaysia đặt mục tiêu chiến thắng để khơi dậy tinh thần cho toàn đội trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Trợ lý HLV đội tuyển VN Ngô Quang Sang cũng cho biết: “Mục tiêu của đội tuyển VN trong trận đấu với Malaysia là chiến thắng. Các cầu thủ sẽ vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất để thể hiện mình và giành chiến thắng trước Malaysia. Đây cũng là trận đấu thử nghiệm cuối cùng của đội tuyển VN trước thềm AFF Suzuki Cup 2014 nhằm chọn ra những cái tên xuất sắc nhất cho đội tuyển VN”.

So với bóng đá Việt Nam, Malaysia ở cùng đẳng cấp nên cuộc chạm trán trên sân Mỹ Đình sẽ là cơ hội tốt cho HLV Miura cùng các học trò nhìn lại mình sau quá trình chuẩn bị công phu. Sau trận đấu này, ông Miura sẽ loại thêm 3 cầu thủ để gút danh sách cho AFF Cup 2014.

Phong độ của “công thần” Công Vinh đang xuống thấp, nên trên các trang mạng xã hội, trên những phần bình luận của các trang báo điện tử không ít người còn “kêu gọi” ông Miura loại Công Vinh để thay vào đó, có thể là… Công Phượng.

Người hâm mộ muốn Công Phượng phải nhanh chóng được gọi lên tuyển quốc gia để tham dự kỳ AFF Cup. Và khi mà cái tên Công Phượng không xuất hiện trong danh sách tham dự giải đấu tầm cỡ này, hàng loạt những chỉ trích dành cho HLV Miura đã bắt đầu xuất hiện.

Đặc biệt, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng việc HLV Miura không gọi 3 cầu thủ đội U19 là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường vào ĐTQG là một sự lãng phí lớn. Nhưng trước đó, trong một phát biểu trước truyền thông, trợ lý HLV ĐTQG Đặng Phương Nam lại cho rằng “ĐTQG không phải là gánh xiếc rong mà gọi cầu thủ U19”.
Với trường hợp của Indonesia, đối thủ của ĐTVN tại AFF Cup thì HLV trưởng Alfred Riedl vốn nổi tiếng là người rất bảo thủ nhưng lại đặt niềm tin trọn vẹn vào Evan Dimas, đội trưởng U19 nước này. Ngay trận đầu tiên khoác áo ĐTQG, Evan Dimas đã ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-0 trước Đông Timor.

Việc gọi hay không gọi các cầu thủ U19 vào ĐTQG vẫn là vấn đề gây tranh cãi lớn. Hy vọng HLV Miura là người hiểu rõ điều đó nhất khi ông không có ý định triệu tập Công Phượng, Tuấn Anh hay bất kỳ cái tên nào khác của lứa U19 vào danh sách chuẩn bị cho AFF Cup 2014.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.