Tranh cãi về màn trình diễn của thủ thành Văn Lâm trước Iraq

Thủ thành Đặng Văn Lâm đang vấp phải nhiều tranh cãi về màn trình diễn trong trận Việt Nam thua Iraq 2-3 tối 8/1 tại Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.
Thủ thành Đặng Văn Lâm đang vấp phải nhiều tranh cãi về màn trình diễn trong trận Việt Nam thua Iraq 2-3 tối 8/1 tại Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.
Hai chuyên gia bóng đá Đông Nam Á Steve Darby và Robert Alberts có những góc nhìn khác nhau về màn trình diễn của thủ thành Đặng Văn Lâm ở trận đấu với Iraq tối qua (8/1).

Khởi đầu như mơ, thậm chí hai lần dẫn trước ở trận ra quân tại bảng D, Asian Cup 2019 tối qua, nhưng Việt Nam không thể bảo toàn lợi thế trước Iraq - đội được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí nhì bảng. Cú đá phạt thành bàn đúng phút 90 của Ali Adnan mang về ba điểm cho đội bóng Tây Á.

Ở bàn thua thứ hai, một số người cho rằng thủ thành Đặng Văn Lâm đã chơi không tốt. Rồi vào cuối trận, người gác đền của tuyển Việt Nam bị cho rằng chọn vị trí không phù hợp khi đứng chếch về bên phải của khung thành quá nhiều trước khi cầu thủ Iraq tung cú sút từ chấm đá phạt.

Nhận xét màn trình diễn của Văn Lâm, chuyên gia bóng đá Đông Nam Á Steve Darby nói: "Pha sút phạt của cầu thủ Iraq quá hoàn hảo và đẳng cấp. Song, có vẻ Văn Lâm đứng chếch về bên phải quá nhiều. Ngoài ra, hàng rào của tuyển Việt Nam cũng xuất hiện đông quân số"

"Linh cảm của tôi cho rằng phản xạ của Văn Lâm cũng không đủ nhanh ở tình huống đó. Dĩ nhiên, khó mà trách cậu ta vì những pha bóng như vậy rất nhạy cảm. Rồi trong bàn thua thứ hai, tôi nghĩ Văn Lâm có thể xử lý tốt hơn, dù pha dứt điểm của tuyển Iraq không dễ cản phá".

Trước khi chuyển sang công tác huấn luyện và trở thành chuyên gia bóng đá, ông Darby từng là thủ môn, tuy nhiên không chơi bóng chuyên nghiệp. Dù vậy, vị thuyền trưởng từng giúp tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2001 vẫn hiểu rõ kỹ năng chơi bóng của một người gác đền.

Chia sẻ thêm về tình huống Văn Lâm nhận bàn thua thứ ba, chuyên gia người Anh đưa ra quan điểm: "Kinh nghiệm của tôi cho thấy thủ môn tuyển Việt Nam đã đứng thiên về góc phải quá nhiều. Rồi lúc bay người cản phá, anh ta dùng tay không thuận. Mà với thủ môn, điều đó khiến cơ thể phải vặn người tối đa".

Tranh cãi về màn trình diễn của thủ thành Văn Lâm trước Iraq ảnh 1

Ông Darby cho rằng Văn Lâm có thể đã đứng sai vị trí trong bàn thua thứ ba của tuyển Việt Nam.

Khác chuyên gia người Anh, ông Robert Alberts, từng đào tạo cho HLV Park Hang-seo ở một lớp huấn luyện viên tại Hàn Quốc và đang dẫn dắt đội bóng Malaysia PSM Makassar, lại cho rằng thủ thành Văn Lâm, cùng trung vệ thủ quân Quế Ngọc Hải là hai cầu thủ chơi hay nhất hôm nay.

Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng tuyển Việt Nam đã chơi tốt và duy trì được tính kỷ luật suốt hai hiệp. Những sai sót của họ không đáng bị chỉ trích, kể cả Văn Lâm. Ông Robert Alberts cho rằng tuyển Việt Nam chỉ chịu thua đối thủ bởi thiếu may mắn.

"Đại diện Đông Nam Á xứng đáng có 1 điểm. Họ chỉ cách điểm số đầu tiên ở Asian Cup 2019 có vài phút. Về màn trình diễn của Văn Lâm, tôi cho rằng thủ thành đã chơi rất xuất sắc. Anh ta cùng với Quế Ngọc Hải giúp cả đội hợp thành một khối thống nhất", ông Robert Alberts nói với Zing.vn.

Nhà cầm quân 64 tuổi tiếp theo dành lời khen cho HLV Park Hang-seo khi sử dụng sơ đồ 5-4-1. Toan tính này buộc các cầu thủ Iraq phải đẩy cao đội hình, thậm chí những hậu vệ có khi dâng lên giữa sân. Lúc này, khoảng trống bắt đầu hiện ra và giúp tuyển Việt Nam có những pha phản công.

Tranh cãi về màn trình diễn của thủ thành Văn Lâm trước Iraq ảnh 2

Chuyên gia kiêm HLV Robert Alberts lại tin Văn Lâm đã chơi rất hay.

Ông Robert Alberts cảm thấy rất ấn tượng với những gì người đồng nghiệp Hàn Quốc đưa vào trận đấu. Ông cho biết: "Tuyển Việt Nam đã buộc các tuyến của Iraq bị chia cắt thành từng mảnh. Nhờ điều này, đại diện Đông Nam Á dễ dàng thực hiện những đường phản công nhanh đầy tốc độ".

Toan tính được HLV Park Hang-seo đưa vào trận đấu đã rất thành công đến phút 90, trước khi siêu phẩm đá phạt của tuyển Iraq đã dập tắt hy vọng có điểm của nhà vô địch AFF Cup 2018. Theo chiến lược gia người Hà Lan, thất bại hôm nay sẽ khiến tuyển Việt Nam khó đi tiếp vào vòng knock-out.

"Đối thủ Iran của tuyển Việt Nam trong loạt trận thứ hai quá mạnh. Có lẽ người hâm mộ nên hy vọng đại diện Đông Nam Á sẽ tiếp tục chơi chắc và kỷ luật như hôm nay. Khi ấy, biết đâu bất ngờ sẽ xảy ra", nhà cầm quân người Hà Lan cho biết.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG