Trao thưởng sớm để các VÐV ăn Tết

Với 6 HCV, 2 HCB giành được tại SEA Games 30, Ánh Viên (giữa) là VÐV được thưởng cao nhất theo quy định của nhà nước. Ảnh: H.M ​
Với 6 HCV, 2 HCB giành được tại SEA Games 30, Ánh Viên (giữa) là VÐV được thưởng cao nhất theo quy định của nhà nước. Ảnh: H.M ​
TP - Ngày 17/12, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Ðức Phấn cho biết, Tổng cục đang gấp rút tiến hành các thủ tục để chuyển tiền thưởng cho các VÐV đạt thành tích tại SEA Games 30. Công việc này sẽ hoàn tất sớm để các VÐV có thể yên tâm ăn Tết.

Kết thúc SEA Game 30, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt, động viên tinh thần 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ. Văn phòng Chính phủ tiếp đó cũng có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết, đánh giá và khen thưởng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 30.

Được biết đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT vừa qua đã họp và gấp rút lên kế hoạch tổ chức lễ vinh danh, khen thưởng các VĐV. Buổi lễ dự kiến sẽ được tổ chức ngày Chủ nhật, 22/12 này tại Văn phòng Chính phủ. Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn cho biết: “Theo kế hoạch dự kiến, các thành viên đoàn TTVN sẽ vào Lăng viếng Bác Hồ. Đoàn sau đó sẽ di chuyển tới Văn phòng Chính phủ dự lễ mừng công, có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ”.

Tại SEA Games 30, một số tập thể, VĐV đoạt thành tích cao đã nhận được nhiều khoản thưởng rất lớn. Đơn cử như đội tuyển bóng đá nữ, theo thông báo của LĐBĐVN (VFF), được thưởng tới 22 tỷ đồng cho thành tích đoạt HCV, trong đó có 1 tỷ đồng từ Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện. Hay đội tuyển bóng đá nam cũng nhận thưởng “khủng” vì thành tích đoạt tấm HCV sau 60 năm. Tuy nhiên hầu hết trong số 568 VĐV của đoàn TTVN tham dự SEA Games 30 đều chỉ nhận được các nguồn động viên nho nhỏ, phần thưởng chính là số tiền thưởng theo quy định nhà nước.

Cụ thể theo Nghị định 152/2018 của Chính phủ, số tiền thưởng cho VĐV đoạt HCV tại SEA Games 30 là 45 triệu đồng, HCB 25 triệu đồng và HCĐ 20 triệu đồng. Theo ông Trần Đức Phấn, ngay sau khi trở về từ SEA Games 30, Tổng cục TDTT mới đây đã ký thông qua các quyết định để chuyển tiền thưởng tới tay VĐV.

“Về nguồn lực tài chính để thưởng thêm cho các VĐV, chúng tôi phải phụ thuộc vào các đơn vị tài trợ. Hiện tại chỉ một số đơn vị công bố trao một số khoản thưởng động viên VĐV, còn lại đều chưa có gì. Tuy nhiên với tiền thưởng cho VĐV đạt thành tích theo quy định nhà nước, chúng tôi quán triệt quan điểm phải chuyển sớm tới các cháu để VĐV có thể yên tâm chuẩn bị Tết.

Vì vậy đây là một trong những công việc Tổng cục TDTT triển khai ngay sau SEA Games, mặc dù cuối năm còn rất nhiều đầu việc cần giải quyết”-ông Trần Đức Phấn cho biết. Theo Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn, về tinh thần, đoàn TTVN cũng đã trình Ban Khen thưởng, Thi đua trung ương để đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao.

Với thành tích đoạt 6 HCV, 2 HCB tại SEA Games 30, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên là VĐV nhận thưởng nhiều nhất là 320 triệu đồng theo quy định. Trong khi đó, các VĐV 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ, mỗi người cũng chỉ được thưởng tương đương tiền thưởng 1 HCV, là 45 triệu đồng.

Dù vậy, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có lẽ là những người hạnh phúc nhất kỳ SEA Games này, khi nhận thưởng tới 22 tỷ đồng từ nhiều tập thể, cá nhân. Trao đổi với Tiền Phong, Phó TTK VFF Nguyễn Minh Châu hôm qua cho biết: “Một số đơn vị thưởng trực tiếp tiền mặt cho hai đội bóng đá nam và nữ. Số tiền này đội đã tự động chia thưởng với nhau theo quy định. Tuy nhiên còn nhiều đơn vị khác công bố trao thưởng nhưng còn cần thực hiện các thủ tục chuyển tiền. Chúng tôi sẽ tập hợp lại để sau đó chuyển tới 2 đội chia thưởng theo quy định”.

Theo thông lệ, các VÐV 2 đội bóng đá nam và nữ sẽ chia thưởng theo các mức A, B, C, D tuỳ đóng góp của từng thành viên. Ông Nguyễn Minh Châu cho biết VFF sẽ sớm làm các thủ tục để ngày 24/12 tới khi tập trung trở lại, đội tuyển bóng đá nữ sẽ có tiền thưởng. Ðội tuyển bóng đá nam trong khi đó dự kiến có thể được chia thưởng toàn bộ sau khi kết thúc chuyến tập huấn Hàn Quốc về nước.

MỚI - NÓNG