Trent Alexander-Arnold chấn thương, Liverpool tan hoang hàng thủ

Các cầu thủ Liverpool đang có dấu hiệu quá tải.
Các cầu thủ Liverpool đang có dấu hiệu quá tải.
TPO - Liverpool tiếp tục chịu tổn thất ở hàng thủ mùa này khi hậu vệ phải số một của họ, Trent Alexander-Arnold dính chấn thương.

Cuối tuần trước, Liverpool đã chia điểm 1-1 với Man City ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Đây là kết quả có thể chấp nhận được với thầy trò Jurgen Klopp khi họ phải chơi tại Etihad, nhưng Liverpool không thể vui vẻ ra về vì Trent Alexander-Arnold dính chấn thương bắp chân và phải rời sân sớm.

Đến hôm nay, đội ngũ y tế của Liverpool đã tiến hành chụp chiếu chấn thương của Trent Alexander-Arnold và xác định hậu vệ cánh phải này phải nghỉ thi đấu trong vòng 1 tháng tới. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Liverpool, bởi lẽ họ liên tiếp chịu các tổn thất ở hàng thủ kể từ đầu mùa giải mới.

Liverpool đã mất trung vệ số một Van Dijk vì chấn thương đầu gối nặng. Trung vệ người Hà Lan gần như sẽ không kịp trở lại thi đấu ở mùa giải này. Cùng với đó, The Reds cũng lần lượt mất thủ môn Alisson, trung vệ Joel Matip trong một số trận đấu.

Hai lựa chọn giúp họ xoay vòng hàng thủ là tiền vệ Fabinho và Thiago cũng đang phải dưỡng thương. Trong các trận đấu gần đây, HLV Jurgen Klopp buộc phải sử dụng các trung vệ trẻ như giải pháp tình thế. Vì thế, việc Trent Alexander-Arnold vắng mặt trong 1 tháng tới sẽ khiến Liverpool gặp rất nhiều khó khăn.

Trong 8 trận đã đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này, Liverpool đã để thủng lưới đến 16 lần, trong đó bao gồm 7 bàn thua ở thất bại thảm hại trước Aston Villa.

Liverpool có phần an ủi khi họ có 2 tuần nghỉ ngơi nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia. Mặc dù vậy, Trent Alexander-Arnold nhiều khả năng vẫn bỏ lỡ khoảng 5 đến 6 trận đấu của The Reds, bao gồm trận đại chiến với Leicester City ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Leicester City chính là đội đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 18 điểm sau 8 vòng đấu, hơn Liverpool 1 điểm.

MỚI - NÓNG