Treo thưởng 'khủng', tuyển Thái khát thắng Việt Nam

Thắng Việt Nam luôn là mục tiêu của Thái Lan.
Thắng Việt Nam luôn là mục tiêu của Thái Lan.
Để khích lệ tinh thần đoàn quân của HLV Kiatisuk trong chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã tuyên bố treo thưởng 1 triệu bath cho mỗi bàn thắng vào lưới Việt Nam.

Hôm qua, đội bóng xứ Chùa vàng đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc đại chiến với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á.

“Zico Thái” không giấu được tham vọng giành 3 điểm khi mang sang Việt Nam những cái tên xuất sắc nhất thời điểm hiện tại của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Adisak Kraisom, Peerapat Notchaiya...

Nếu giành chiến thắng trước ĐTVN trong trận đấu diễn ra vào tối mai (13/10), Thái Lan sẽ mở rộng cánh cửa đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Để khích lệ tinh thần đoàn quân HLV Kiatisuk, FAT đã quyết định treo thưởng cực lớn cho đội bóng xứ Chùa vàng. Theo đó, mỗi bàn thắng vào lưới Việt Nam, Thái Lan sẽ nhận được 1 triệu bath, tương đương 620 triệu đồng.

Thắng Việt Nam luôn là mục tiêu hàng đầu của HLV Kiatisuk và các học trò. Chính vì thế, không có một lý do gì để Thái Lan chùn bước trong cuộc đối quyết định đầu này. Trước đó, FAT đã đưa ra mức thưởng 2 triệu bath cho đội bóng của họ nếu đánh bại Iraq trên sân nhà. Nhưng điều này đã không được thực hiện.

Tại bảng F, Thái Lan hiện dẫn đầu với 7 điểm, hơn Iraq 2 điểm và Việt Nam 3 điểm. Nếu thắng hoặc chí ít là một trận hoà, Thái Lan sẽ giữ vừng ngôi đầu. Ngược lại, họ sẽ bị Việt Nam sang bằng cách biệt.

Theo Theo Công an TP HCM
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.