Trêu tức M.U, Falcao gia nhập Man City?

Falcao có thể gia nhập Man City trong mùa giải tới.
Falcao có thể gia nhập Man City trong mùa giải tới.
TPO - Không còn cơ hội ký hợp đồng dài hạn với M.U, nhưng Radamel Falcao vẫn muốn ở lại Premier League chơi bóng. Man City là một trong những điểm đến ưa thích của tiền đạo người Colombia này.

Radamel Falcao gần như đã hết cơ hội ký hợp đồng dài hạn với M.U. Trong trận đấu với Arsenal tại vòng 6 FA Cup, anh phải ngồi dự bị và chứng kiến đội nhà thúc thủ 1-2. Cuối tuần qua, trong chiến thắng 3-0 của “Quỷ đỏ” trước Tottenham, tiền đạo 29 tuổi người Colombia này cũng chỉ vào sân ở phút 83, khi mà mọi thứ đã an bài. Trước đó, anh thậm chí còn bị HLV Louis van Gaal đày xuống chơi cùng đội U21 M.U (hòa 1-1 với U21 Tottenham).

Những trận còn lại của Falcao với M.U chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Có đến 99% anh sẽ trở lại AS Monaco vào đầu tháng 6 tới, khi thỏa thuận cho mượn khép lại. Thế nhưng dường như quãng thời gian thi đấu tại Premier League đã để lại trong Falcao nhiều ấn tượng đẹp và khiến tiền đạo này hứng thú với ý định tiếp tục gắn bó với nơi đây thêm vài mùa giải nữa.

Ý định của Falcao tất nhiên được rất nhiều đại gia ở Premier League hồ hởi đón nhận, trong đó phải kể đến Chelsea, Arsenal, Liverpool và Man City. HLV Jose Mourinho của Chelsea từng rất ngưỡng mộ Falcao và muốn anh tới Stamford Bridge, quan trọng hơn, hai người có chung người đại diện là “Siêu cò” Jorge Mendes.

Arsenal và Liverpool thì luôn khát một trung phong cự phách như “Mãnh hổ”, còn Man City chuẩn bị tiến hành một cuộc cách mạng hàng công.

Theo tiết lộ từ Metro, Man City chính là đội bóng đầu tiên mời gọi Falcao sau khi biết tiền đạo này vẫn muốn gắn bó với Premier League. Họ hy vọng có thể mang anh về The Etihad để thay cho Edin Dzeko và Stevan Jovetic. Phía AS Monaco sẵn sàng hợp tác, miễn là đội bóng nào chấp nhận trả không dưới 43,5 triệu bảng cho Falcao. Với việc sắp ký hợp đồng tài trợ có trị giá 80 triệu bảng/năm với Quỹ đầu tư Etihad, số tiền trên không thể làm khó Man City.

Chỉ có các CĐV của M.U là lo sợ. Họ có thể sẽ phải chứng kiến một “Carlo Tevez thứ 2”. Hồi hè 2009, cũng vì M.U từ chối mua đứt mình từ West Ham mà chân sút người Argentina đã quyết định gia nhập Man City như một cách trêu tức “Quỷ đỏ”. Anh nhanh chóng trở thành cầu thủ số 1 của “Man xanh” và nhiều lần ghi bàn vào lưới “Man đỏ”.

MỚI - NÓNG