Trezeguet khước từ Chelsea

Trezeguet khước từ Chelsea
(TPO) Tiền đạo Juventus, David Trezeguet, cho biết anh chẳng có hứng thú gì nhiều nếu đến chơi cho Chelsea. Ước muốn của anh là cống hiến cho Bianconeri.

Đương kim vô địch Premiership đã chấp nhận mức giá lên đến 55 triệu euro nhằm chiêu mộ tiền đạo này, nhưng đội bóng của ông trùm Abramovic chỉ nhận được sự từ chối.

Cả Juventus và Trezeguet đều không hào hứng với đề nghị này.

"Tôi cảm thấy vui khi Chelsea mong muốn có tôi với mức giá như vậy. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở Juventus và tôi chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ ra đi. Tôi muốn tạo dựng nên lịch sử cùng với CLB này và tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công ngay trong năm nay" -  Trezeguet trả lời phỏng vấn của tạp chí L'Equipe.

Trezeguet đã ghi được 96 bàn trong 5 mùa bóng tại Juventus. Anh muốn vươn tới ky lục của huyền thoại Michel Platini về số bàn thắng ghi được ở Bianconeri. Trong những năm thi đấu cho Juventus, Michel Platini đã ghi được 104 bàn thắng.

Việc Juve chèo kéo thành công Patrick Vieira từ Arsenal đã làm anh ngạc nhiên và hào hứng đến cực độ. Anh cho biết: "Vieira có mặt đã cho thấy ước vọng của chúng tôi - đó là giành chiến thắng cuối cùng ở Champions League. Để đạt được điều ấy, chúng tôi cần những cầu thủ như vậy.

Tôi quá ngạc nhiên về sự có mặt của Vieira. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt mùa hè và tôi cứ tưởng anh sẽ vẫn ở lại Arsenal. Chắc anh cũng biết mục tiêu của Juventus và anh đã cảm thấy hấp dẫn vì điều ấy. Tôi rất hào hứng với điều này. Anh sẽ mang đến cho CLB một điều gì đấy khác biệt".

Nếu chấp nhận ở lại Juventus, David Trezeguet sẽ phải cạnh tranh với các tiền đạo đẳng cấp khác như Alessandro Del Piero, Adrian Mutu hay là tiền đạo đang lên chân Zlatan Ibrahimovic.

MỚI - NÓNG