Triết lý làm bóng đá kiểu bầu Đức

Bầu Đức vui mừng vì mùa bóng vừa rồi HAGL không những lỗ mà còn có lãi. Ảnh: Đức Đồng.
Bầu Đức vui mừng vì mùa bóng vừa rồi HAGL không những lỗ mà còn có lãi. Ảnh: Đức Đồng.
Ông chủ HAGL đáp trả các chỉ trích và quả quyết đội của ông thậm chí còn chi ít hơn 15 tỷ - mức ngân sách dự V-League 2015 mà nhiều đội khác cho là phi thực tế.

Đầu mùa giải, bầu Đức nói HAGL chỉ cần chi 15 tỷ đồng là đủ trang trải cho cả mùa giải 2015. Trong phiên họp tổng kết mùa giải tại Hà Nội sáng nay, Giám đốc điều hành hành CLB Quảng Nam Nguyễn Húp chỉ trích rằng tuyên bố của bầu Đức ảnh hưởng đến tình hình tài chính đội bóng của họ. Còn Giám đốc điều hành SLNA Nguyễn Hồng Thanh thì đặt dấu hỏi về tính thực tế của con số 15 tỷ, vì cho rằng nghèo như đội của ông mà cũng tốn tới 30 tỷ mỗi mùa.

Bầu Đức không dự cuộc họp trên, và ông cũng không xem trọng các ý kiến chỉ trích. "Ai muốn nói gì thì cứ nói, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến đội bóng của tôi mà thôi. Tất nhiên, khi tôi tính toán như thế, cũng ảnh hưởng đến một số CLB, nhưng đã làm bóng đá, mỗi đội có cách làm riêng của mình", ông nhấn mạnh.

Vị doanh nhân người Bình Định còn tiết lộ đội bóng HAGL thậm chí còn chẳng tiêu hết 15 tỷ: "Mùa vừa rồi, chúng tôi làm ăn có lãi, vì mức chi vẫn thấp hơn ngân sách dự kiến". 

Ông sau đó lý giải: "HAGL tiêu ít là vì các lý do sau. Thứ nhất, đội không mua cầu thủ nội bằng mọi giá, mà sử dụng đa số cầu thủ CLB tự đào tạo. Thứ hai, chúng tôi không treo thưởng cho từng trận đấu, mà trận nào thích thì thưởng, không thì thôi. Thứ ba, HAGL không mua ngoại binh bằng mọi giá. Thứ tư, chúng ta trả lương cho cầu thủ rất thấp, những ai không chịu được thì đi. Thứ năm, tôi không mất tiền cho HLV. Graechen là người của Học viện, lên nắm đội một, chỉ nhận lương thấp. Còn Nguyễn Quốc Tuấn thì là HLV 'cây nhà lá vườn".

Ông chủ của HAGL nói đội chỉ tốn nhiều tiền nhất vào các khoản tiền ăn, di chuyển thi đấu. "Tiền ăn cho cầu thủ của đội chúng tôi cũng không tốn kém như các đội khác, vì các cầu thủ có bếp ăn, tự người của HAGL chế biến. Họ chỉ tốn tiền di chuyển, bay đi, bay về cho 13 lượt trận. Nói chung, chúng tôi không chi dư, mà chỉ chi đúng, chi đủ và tiết kiệm", bầu Đức phân tích.

Triết lý làm bóng đá kiểu bầu Đức ảnh 1

Bầu Đức: "Tôi không chạy theo các đội mua ngoại binh bằng mọi giá nên họ mới đá dở như thế". Ảnh" Đức Đồng.

Mùa giải này, HAGL sử dụng đến sáu ngoại binh cho từng giai đoạn. Theo ông Nguyễn Húp, chỉ riêng khoản thuê ngoại binh này, số tiền 15 tỷ đồng đã là không đủ. Nhưng Bầu Đức lý giải: "Tôi không mua ngoại binh cao, trả lương cho họ cũng rất thấp, nên họ mới đá tệ như thế. Chúng tôi không bỏ tiền ra thuê cầu thủ tốt bằng mọi giá để theo đuổi thành tích".

Rồi bầu Đức hồ hởi: "Có một thực tế rằng, mùa giải vừa qua HAGL đi đến đâu khán giả đông đến đó. Bây giờ khán giả đi xem đội ít tiền đá. Có ai nói ít tiền là xấu đâu".

Phó chủ tịch VFF kết luận: "Ai đả kích tôi thì đả kích, tôi chấp nhận nhưng tôi có cách làm của tôi. Và tôi nghĩ, các CLB cũng nên phải nhìn nhận lại cách chi tiêu của mình trong một mùa giải".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG