Triều Tiên thi đấu thành công nhờ 'hồng phúc lãnh đạo'

Om Yun-Chol nói bí quyết để anh đoạt tấm HCV Olympic là từ những lời động viên của lãnh đạo Kim Jong Un Ảnh: Getty Images
Om Yun-Chol nói bí quyết để anh đoạt tấm HCV Olympic là từ những lời động viên của lãnh đạo Kim Jong Un Ảnh: Getty Images
TP - Không được đầu tư nhiều, cũng chẳng được đánh giá cao nhưng đoàn thể thao Triều Tiên đã thi đấu cực kỳ ấn tượng tại Olympic London 2012 cho đến thời điểm này với 3 HCV, 1 HCĐ đứng vững trong nhóm những quốc gia dẫn đầu trên BXH huy chương.

> Thể thao Việt Nam nguy cơ trắng tay

Bốn năm trước tại Olympic 2008, Triều Tiên giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, đứng hạng 34 chung cuộc. Tuy nhiên, ở Olympic London 2012, mới chỉ qua vài ngày thi đấu, đoàn Triều Tiên đã vượt qua số HCV mà họ giành được tại Bắc Kinh.

Trong môn cử tạ, các lực sĩ Triều Tiên thi đấu vô cùng xuất sắc để đoạt HCV ở các hạng cân 56kg và 62 kg vốn là sở trường của đoàn Trung Quốc. Điều đặc biệt là các VĐV Triều Tiên đều làm nên những điều phi thường. Chẳng hạn như Kim Un Guk (62kg) đã phá một kỷ lục thế giới với tổng cử 327 kg (hơn kỷ lục cũ 1 kg).

Lực sỹ trẻ Om Yun-Chol (56 kg, hạng cân mà lực sĩ Quốc Toàn của chúng ta đứng hạng tư-PV) còn làm nên điều bất ngờ rúng động trong lịch sử môn cử tạ khi đoạt HCV mặc dù bị xếp ở nhóm B, tức là không có nhiều cơ hội đoạt huy chương. Thành tích của Om Yun-Chol là 293 kg trong đó phá kỷ lục Olympic ở động tác cử đẩy.

Môn Judo ở hạng cân 52kg, nữ võ sĩ An Kum Ae cũng xuất sắc đoạt tấm HCV cho Triều Tiên sau khi vượt qua đối thủ cực mạnh Acosta Yanet (Cuba) trong trận chung kết.

Như vậy, với 3 HCV, đoàn thể thao Triều Tiên đã vươn lên đứng thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương tính đến 18h ngày 31-7, vượt trên nhiều đoàn mạnh khác là Nga, Italia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Điều đặc biệt là sau khi giành chiến thắng, lực sỹ Om Yun-Chol đã gửi lời cảm ơn đến cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il và nhà lãnh đạo mới của đất nước này là Kim Jong-Un. VĐV trẻ này không giấu được tự hào: "Tôi giành được HCV là nhờ hồng phúc của cố lãnh tụ vĩ đại Kim Jong-Il và nhà lãnh đạo Kim Jong-Un”.

Kim Un Guk cũng phát biểu tương tự khi trả lời báo chí phương Tây về bí quyết khiến anh đoạt HCV và phá cả kỷ lục thế giới: "Tôi chẳng có phương pháp tập luyện nào đặc biệt. Chỉ cần nhớ đến những lời động viên và khuyến khích của lãnh đạo Kim Jong Un là tôi có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong thi đấu".

Những phát biểu của các VĐV Triều Tiên mỗi khi giành vinh quang dường như đã được lập trình từ trước. Còn nhớ, tại Olympic Bắc Kinh 2008, lực sĩ Pak Hyon-Suk khi đoạt chức vô địch cũng nói lời cảm ơn: "Vị lãnh đạo vĩ đại Kim Jong Il".

Tính đến thời điểm này, Triều Tiên đã tham dự 9 kỳ Olympic mùa Hè, đoạt tổng cộng 45 huy chương trong đó có 13 huy chương vàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG