Trỗi dậy bóng đá Nga

Eto’o trong màu áo Anzhi
Eto’o trong màu áo Anzhi
TP - Giải vô địch bóng đá Nga (Russian Premier League) ngày càng được chú ý đến nhiều bởi chất lượng và tính cạnh tranh nâng cao do sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới như trường hợp của Samuel Eto’o.

Eto’o rời Inter Milan gia nhập Anzhi (Nga) là bất ngờ với người hâm mộ bóng đá. “Báo đen” Eto’o nổi tiếng, từng ba lần đoạt Champions League, nhiều lần vô địch La Liga và Serie A… và đang ở đỉnh cao phong độ. Trong khi Anzhi là đội bóng tỉnh lẻ vô danh ở giải vô địch Nga, vốn chẳng có tên tuổi gì trên bản đồ túc cầu thế giới.

Tiền là một trong những nhân tố quyết định trong vụ chuyển nhượng này. Đứng sau Anzhi vô danh này là một tỷ phú - Suleyman Kerimov, được Forbes xếp hạng thứ 118 trong số những người giàu nhất thế giới và hạng 15 ở Nga.

Trùm dầu mỏ này không ngần ngại đầu tư những khoản tiền khổng lồ để biến Anzhi thành một thế lực trong làng túc cầu Nga. Việc đầu tiên khi trở thành chủ tịch đội bóng này là ông chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Eto’o sẽ nhận mức thu nhập 30 triệu USD/mùa, cao nhất trong giới cầu thủ để gia nhập đội bóng thuộc nước cộng hòa tự trị Daghestan này. Trước đó, Anzhi đã đón chào những thương vụ lớn khác là Yuri Zhirkov và Roberto Carlos. Đội bóng này cũng đang tích cực chào đón một chiến lược gia hàng đầu thế giới.

Họ được cho là đang liên hệ với Benitez và Capello với lợi thế là mức đãi ngộ khổng lồ đến mức không thể tin được.

Trả lời phỏng vấn, Eto’o tiết lộ ông chủ Suleyman Kerimov của Anzhi từng lên kế hoạch chiêu mộ Messi. “Ông ấy đủ điều kiện làm điều đó chỉ có điều không biết Messi có đồng ý tới chơi bóng tại Nga hay không”, Báo đen cho hay.

Cựu cầu thủ Inter sung sướng khi thi đấu ở đây vì ông chủ rất hào phóng. Mới nhất, Kerimov đã tặng Eto’o một phi cơ để tiện di chuyển và chúc mừng sinh nhật Roberto Carlos bằng một siêu xe Bugatti Veyron trị giá 1,8 triệu euro.

Anzhi không phải hiện tượng cá biệt tại giải VĐQG Nga. Đương kim vô địch Zenit St Petersburg có hậu thuẫn của tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới Gazprom (nơi Tổng thống Nga Medvedev từng là chủ tịch hội đồng quản trị).

Đội bóng quân đội CSKA Moscow giàu có và sẵn sàng đua tranh trên thị trường chuyển nhượng với bất cứ đối thủ nào. Hai CLB này cũng làm vẻ vang cho bóng đá Nga khi lọt vào vòng knock-out tại Champions League mùa này (còn M.U lẫn Man City bị loại từ vòng đấu bảng).

Giải vô địch Nga đang có rất nhiều tính cạnh tranh khi những đội bóng ở thủ đô Moscow không còn có thể cứ làm mưa làm gió mãi. Anzhi (thuộc vùng Dagestan), Terek Grozny (Chechnya) hay Rubin Kazan (Tatarstan) đại diện cho một nhóm các đội bóng trỗi dậy từ các khu vực trước đây nổi tiếng bất ổn về xã hội, chính trị tại Nga. Tất nhiên, đứng sau họ là những ông chủ giàu có với túi tiền gần như không đáy như Suleiman Kerimov (chủ tịch Anzhi) với 5,5 tỷ bảng trong tay.

Giải vô địch Nga đang đứng thứ bảy trong hệ thống xếp hạng của UEFA và hoàn toàn có thể thăng hạng sáu nếu Zenit và CSKA thi đấu thành công tại Champions League mùa này. Nếu điều này xảy ra, họ sẽ có thêm đại diện ở các cúp châu Âu mùa giải tới và góp phần nâng cao vị thế của nền bóng đá từng có thời điểm rất lẫy lừng trong quá khứ.

Rõ ràng, sức mạnh của đồng rúp đang dần đưa Nga trở lại với địa vị của một trong những nền bóng đá hàng đầu tại châu Âu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG