Tròn 15 năm ngày Ronaldo khởi đầu cho chặng đường thành huyền thoại

Tròn 15 năm ngày Ronaldo ra mắt M.U và bắt đầu cho chặng đường trở thành huyền thoại.
Tròn 15 năm ngày Ronaldo ra mắt M.U và bắt đầu cho chặng đường trở thành huyền thoại.
TPO - Cách đây đúng 15 năm, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có trận ra mắt M.U và kể từ thời điểm đó trở đi, CR7 dần hoàn thiện mình để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong làng túc cầu thế giới.
Trước mùa giải 2003/2004, Ronaldo đã quyết định chia tay CP Sporting để gia nhập M.U với giá chuyển nhượng lên tới 12,24 triệu bảng. Qua đó, trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford và cũng là ngôi sao trẻ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Ban đầu, Ronaldo muốn được mặc chiếc áo số 28, số áo mà anh từng sở hữu ở Spoting. Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson lại bất ngờ trao cho anh chiếc áo số 7 huyền thoại của M.U khi nó từng được George Best , Eric Cantona và David Beckham sở hữu.

Đây cũng chính là một phần nguyên nhân giúp Ronaldo luôn nỗ lực hết sức mình để trở thành một ngôi sao lớn nhằm xứng đáng với sự tin tưởng của Sir Alex. Thậm chí, ngôi sao đang khoác áo Juventus còn từng khẳng định rằng: “Sir Alex là cha của tôi trong thể thao, là yếu tố quan trọng nhất và ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của tôi.”

Đến ngày 16/8/2003, Ronaldo chính thức có trận ra mắt M.U. Ở trận đấu này, dù không ghi được bàn thắng nào, nhưng chân sút 33 tuổi vẫn góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng 4-0 trước  Bolton Wanderers. Qua đó, nhận được rất nhiều lời khen đến từ các CĐV.

Ở những trận đấu tiếp theo, Ronaldo dần dần khẳng định cho mọi người thấy rằng, anh xứng đáng với chiếc áo số 7 huyền thoại của M.U khi càng thi đấu càng hay. Qua đó, góp công lớn giúp “Quỷ đỏ” giành 3 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup, 1 Siêu cúp Anh, 1 FIFA Club World Cup và 1 Champions League.

Thậm chí, vào năm 2008, Ronaldo còn vinh dự nhận được danh hiệu Quả bóng Vàng. Đây cũng chính là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đầu tiên của anh.

Cũng chính điều này đã khiến Real Madrid để mắt tới Ronaldo. Để rồi vào kỳ chuyển nhượng mùa hè trước mùa giải 2009/10, “Kền kền trắng” quyết định phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng khi mua CR7 với giá 94 triệu euro. Kể từ đây, sự nghiệp của anh bước sang một trang mới huy hoàng hơn.

Với sự xuất sắc của Ronaldo, Real đã giành được hàng chục danh hiệu lớn nhỏ. Trong đó, có 4 chức vô địch Champions League, 2 La Liga và 2 Siêu cúp châu Âu… Cũng ở đây, CR7 có tới 4 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng.

Tuy nhiên, vào cuối mùa giải vừa qua, Ronaldo bất ngờ chia tay Real để gia nhập Juventus với giá 105 triệu euro và hiện anh đang cùng đội bóng mới viết tiếp hành trình trở thành huyền thoại của mình.
Theo Bleacher Report
MỚI - NÓNG