Khánh thành học viện bóng đá HAGL-Arsenal-JMG:

Trông chờ lớp 'thần đồng bóng đá'

Trông chờ lớp 'thần đồng bóng đá'
TP - Sau 8 tháng xây dựng, chiều nay, Học viện bóng đá HAGL-Arsenal- JMG làm lễ khánh thành, đi vào hoạt động. 18 cầu thủ từ 10 đến 12 tuổi sẽ được chuyên gia nước ngoài đào tạo trong 7 năm.

Sau lễ khởi công xây dựng học viện bóng đá HAGL - Arsenal - JMG tháng 3/2007, từ giữa tháng Năm các chuyên gia bóng đá Arsenal đã cất công đi nhiều tỉnh thành trong nước chọn lựa đội hình cầu thủ cho học viện. Ròng rã hơn hai tháng liền, hàng chục nghìn gương mặt đã qua tuyển lựa.

Vòng chung kết cuộc tuyển chọn có thể xem gay cấn và hồi hộp nhất khi 52 thí sinh đến từ 16 tỉnh thành trong nước qua vòng sơ tuyển tập trung về phố núi thi tài.

Ba chuyên gia hàng đầu là Giám đốc toàn cầu học viện Arsenal, HLV trưởng học viện HAGL - Arsenal -JMG và giám đốc học viện Arsenal Thái Lan trực tiếp tuyển chọn nhằm lấy 16 thí sinh. Tuy nhiên, kết quả công bố chỉ có 14 cầu thủ chính thức được tuyển chọn.

Cuối tháng 8/2007, khi Hải Dương đoạt vô địch giải bóng đá nhi đồng toàn quốc, các chuyên gia tuyển chọn thêm 4 em bổ sung vào học viện nâng tổng số lên 18 em.

Muốn hay phải tốn

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết: Theo hợp đồng, tổng kinh phí đào tạo của lớp tuyển thủ này là 4 triệu USD/7năm, bình quân mỗi em chi phí 457 triệu đồng/năm để học nghề đá bóng!  Câu lạc bộ HAGL chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở vật chất còn Asenal lo phần đào tạo.

Đến nay, HAGL đã xây dựng xong một sân bóng đá chuẩn cho các em, đang tiếp tục xây sân thứ hai. Khu nhà ở, phòng ăn, phòng tập thể lực… của học viên, chuyên gia đã đưa vào sử dụng.

Hiện nay các cầu thủ này bên cạnh việc học kỹ năng đá bóng  còn một nhiệm vụ quan trọng là theo học văn hóa như các học sinh bình thường khác và học thêm tiếng Anh để thành cầu thủ quốc tế.

Theo bầu Đức, sau khi kết thúc khóa đào tạo Arsenal được quyền tuyển một cầu thủ xuất sắc nhất trong khóa mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Số còn lại hai bên sẽ chia phí chuyển nhượng 50/50 .

Mùa giải năm nay Arsenal đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh bằng dàn cầu thủ trẻ hầu hết ra lò từ chính cái nôi Học viện bóng đá Arsenal. Mối lương duyên đào tạo HAGL- Arsenal -JMG khiến người hâm mộ nước nhà có cơ sở đặt niềm tin vào tương lai bóng đá Việt Nam. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.