Trông đợi gì ở Siêu cúp Quốc gia lần này?

Viettel và CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ tiếp tục là “kỳ phùng địch thủ” ở mùa giải 2021 ảnh: Anh Tú
Viettel và CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ tiếp tục là “kỳ phùng địch thủ” ở mùa giải 2021 ảnh: Anh Tú
TP - Dù còn một tháng theo dự kiến mới diễn ra trận tranh Siêu cúp Quốc gia-THACO cúp 2020, Ban tổ chức (BTC) trận đấu hiện đã triển khai công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo sự thành công, mở màn cho mùa giải sôi động phía sau.

Siêu cúp Quốc gia-THACO Cúp 2020 sẽ là cuộc đọ sức giữa nhà tân vô địch V-League Viettel và đội đoạt cúp Quốc gia 2020, CLB Hà Nội. CLB Hà Nội cũng chính là Á quân V-League 2020, với cách biệt chỉ 2 điểm so với Viettel. Các con số thống kê về chuyên môn cho thấy, đây xứng đáng là 2 đội bóng mạnh nhất ở mùa giải vừa qua. Với dàn lực lượng mạnh nhất, nhì V-League thời điểm hiện tại, cuộc đối đầu giữa Viettel và Hà Nội hứa hẹn sẽ vô cùng quyết liệt, sôi động.

Ngày 2/12 mới đây, BTC trận tranh Siêu cúp Quốc gia báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc làm việc để thống nhất kế hoạch tổ chức trận đấu. Theo đó, đôi bên nhất trí trận đấu dự kiến sẽ diễn ra lúc 17h ngày 9/1 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Sân tổ chức trận tranh Siêu cúp theo điều lệ giải được lựa chọn theo quyết định của BTC trận đấu. Tuy nhiên theo thông lệ, trận Siêu cúp thường được tổ chức trên sân của đội đoạt chức vô địch V-League. Chỉ một số trường hợp đặc biệt, BTC trận đấu căn cứ trên cơ sở đánh giá các yếu tố liên quan, đảm bảo trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao phục vụ người hâm mộ để lựa chọn sân đấu phù hợp. Gần nhất, trận tranh Siêu cúp Quốc gia-THACO Cúp 2019 giữa CLB Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã được tổ chức trên sân vận động Thống Nhất với kết quả CLB Hà Nội giành chiến thắng 2-1.

Tuy nhiên, sân Hàng Đẫy mùa giải 2020 được cả CLB Hà Nội và Viettel chọn làm sân nhà. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết trong tuần tới, VPF sẽ tiếp tục triển khai các công tác chuẩn bị về mặt chuyên môn để đảm bảo trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2020 diễn ra thành công.

“Siêu cúp Quốc gia được xem là trận đấu mở màn mùa giải mới. Chính vì vậy, thành công của trận Siêu cúp sẽ có tính khích lệ rất lớn tới không khí mùa giải diễn ra sau đó. CLB Hà Nội và Viettel là hai “kỳ phùng địch thủ” ở mùa giải 2020 nên cuộc đối đầu ở trận Siêu cúp càng có ý nghĩa hơn. VPF vì vậy đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm kỹ công tác chuẩn bị”,  ông Trần Anh Tú cho biết.

Theo đánh giá của VPF, mặt cỏ sân vận động Hàng Đẫy rất tốt, đảm bảo trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, lường trước sức nóng của trận đấu, trong thời gian tới BTC sẽ tiếp tục cân nhắc các phương án an ninh cũng như số lượng CĐV có thể vào sân. Ở các lượt trận cuối V-League, Hàng Đẫy thường được cho phép mở cửa với khoảng 3.000 CĐV, tập trung ở khu vực khán đài A.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết đây mới là kế hoạch dự kiến và có thể được điều chỉnh dựa vào tình hình thực tế. Do phát sinh trường hợp mắc COVID-19 mới đây tại TP Hồ Chí Minh, ông Trần Anh Tú cho rằng phụ thuộc diễn biến dịch, BTC sẽ phải xem xét việc có mở cửa cho CĐV vào sân theo dõi trận Siêu cúp Quốc gia hay không, hoặc với số lượng bao nhiêu.

“Chắc chắn công tác phòng chống dịch COVID-19 phải được triển khai. Trong trường hợp để CĐV vào sân, BTC sẽ có khuyến cáo về việc cần tuân thủ quy định phòng chống dịch như phun khử khuẩn, đeo khẩu trang trong thời gian diễn ra trận đấu. BTC sẽ làm tốt nhất công tác chuẩn bị để trận Siêu cúp Quốc gia-THACO Cúp 2020 diễn ra thành công”, ông Trần Anh Tú cho biết.

Hiện CLB Hà Nội và Viettel đều đang trong quá trình “chốt” lực lượng chuẩn bị cho mùa giải mới. Với một loạt những sự bổ sung chất lượng, cả hai tiếp tục hứa hẹn sẽ là đối thủ của nhau trên mọi mặt trận năm 2021 sắp tới.

MỚI - NÓNG