Trọng tài Dương Văn Hiền đoạt Còi vàng 2008

Trọng tài Dương Văn Hiền đoạt Còi vàng 2008
TP - Hôm qua, 16/9, BTC cuộc bầu chọn danh hiệu Chiếc còi vàng và Cây cờ vàng năm 2008 đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả của cuộc bầu chọn.

Theo đó, danh hiệu Chiếc còi vàng 2008 đã thuộc về trọng tài Dương Văn Hiền còn danh hiệu Cây cờ vàng thuộc về trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long.

Nếu như chiến thắng của trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long không khiến ai cảm thấy ngạc nhiên, bởi đã ba năm qua, kể từ khi cuộc bầu chọn này được khai sinh, vị trợ lý trọng tài người Hải Phòng này luôn độc chiếm vị trí số một, thì việc trọng tài Dương Văn Hiền qua mặt đồng nghiệp Võ Minh Trí với cách biệt điểm số áp đảo xứng đáng được coi là một bất ngờ.

Sự cố “còi vàng có mặt ở sới bạc” ngày 7/9 vừa qua đã khiến hình ảnh của trọng tài Dương Văn Hiền trong con mắt dư luận phần nào bị ảnh hưởng, và ngay cả bản thân ông Hiền cũng thừa nhận rằng nếu tuột mất danh hiệu Chiếc còi vàng năm nay thì ông chỉ có thể tự trách bản thân mình.

Điều này đã được thể hiện rõ ngay ở kết quả của cuộc bầu chọn, khi trọng tài Dương Văn Hiền thua điểm trọng tài Võ Minh Trí ở số phiếu của báo chí. Tuy nhiên, sự ủng hộ gần như tuyệt đối của giới chuyên môn, bao gồm LĐBĐ VN, Hội đồng trọng tài, phòng Điều hành trọng tài, giám sát trọng tài, trọng tài và các trợ lý trọng tài, đã đưa ông Hiền cán đích ở vị trí số một.

Giải thích về sự chênh lệch này, chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho rằng sai sót mà trọng tài Võ Minh Trí mắc phải ở mùa giải vừa qua bị coi là rất nghiêm trọng về mặt chuyên môn.

Theo ông Mùi, sai sót của trọng tài chỉ có thể được châm chước nếu như là lỗi nhận định, còn nếu nguyên nhân mắc sai sót là do không làm đúng luật thì cần phải xử lý nghiêm khắc, đặc biệt là với một trọng tài FIFA như ông Trí.

Nhìn ở một góc độ khác, việc trọng tài Võ Minh Trí không nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp trong cuộc bầu chọn này cũng không hẳn là một bất ngờ.

Trước đó, ngay khi danh sách đề cử các ứng viên cho danh hiệu Chiếc còi vàng 2008 vừa được công bố, từ trong nội bộ giới trọng tài đã eo xèo thông tin cho rằng Hội đồng trọng tài và giám sát trọng tài đã có sự cất nhắc để trọng tài Trí được tham gia xét chọn danh hiệu Chiếc còi vàng.

Họ cho rằng với một lỗi kỹ thuật nghiêm trọng như vậy, trọng tài Võ Minh Trí lẽ ra không được chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ, và như vậy đương nhiên sẽ không đủ điều kiện để có mặt ở danh sách ứng viên.

Trong 88 phiếu được phát ra trong cuộc bầu chọn này, giới chuyên môn chiếm số lượng áp đảo với gần 60 phiếu, nên một khi không nhận được sự ủng hộ từ chính “người nhà” thì việc trọng tài Võ Minh Trí chỉ có Chiếc còi bạc là điều đương nhiên.

Và trọng tài Dương Văn Hiền vẫn giành chiến thắng áp đảo bất chấp sự cố “sới bạc” chỉ xảy ra trước ngày công bố kết quả bầu chọn có hơn một tuần.

Ông Hiền bộc bạch: “Tôi từng nghĩ là mình sẽ không thể giành được danh hiệu Chiếc còi vàng sau một sự cố như vậy, nên khi biết tin chiến thắng tôi cảm thấy vô cùng vui sướng. Như vậy là mọi người vẫn hiểu tôi, vẫn thông cảm với tôi và có cái nhìn chính xác về những gì mà tôi đã làm được ở mùa bóng vừa qua”.

Ông Hiền cũng trần tình: “Năm sau chắc chắn tôi sẽ phải làm tốt hơn để xứng đáng hơn. Sự cố vừa rồi rõ ràng là ngoài ý muốn nhưng vẫn cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Đó là bài học lớn với cá nhân tôi, lần sau cần phải tránh để không rơi vào hoàn cảnh không hay như vậy”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.