Trọng tài giúp M.U vượt qua Chelsea

Trọng tài giúp M.U vượt qua Chelsea
TPO - Rút thẻ đỏ có phần nặng tay với Ivanovic và Torres, đồng thời công nhận bàn thắng ở tư thế việt vị của Chicharito, trọng tài Mark Clattenburg đã góp phần giúp MU giành 3 điểm quý giá trên sân Stamford Bridge.
Trọng tài Mark Clattenburg hai lần truất quyền thi đấu các cầu thủ Chelsea
Trọng tài Mark Clattenburg hai lần truất quyền thi đấu các cầu thủ Chelsea.

Man Utd thắng 4/5 trận gần nhất gặp Chelsea (trận còn lại hòa) trên mọi đấu trường, nhưng chỉ có được 1 chiến thắng duy nhất trong 12 lần hành quân tới Stamford Bridge. Đây chính là “tử địa” đi dễ khó về với Bầy Quỷ đỏ. Không những vậy, The Blues cũng giữ được thành tích tốt trên sân nhà ở 13 trận vừa qua: thắng 10, hòa 2, thua 1. Tuy nhiên, những quyết định của trọng tài và sự bùng nổ ở một vài thời điểm then chốt đã giúp MU vượt qua những số liệu thống kê bất lợi.

Dường như đã rút kinh nghiệm sau những bàn thua trong hiệp một thời gian qua, để rồi phải vất vả lội ngược dòng, MU đã chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút thứ 3, Rooney và Young đập nhả như đá tập bên cánh phải trước khi Rooney căng ngang để Van Persie đệm bóng cận thành. Bóng dội cột dọc và đập vào người David Luiz, nằm gọn trong lưới.

Van Persie lập công ở trận này để trở thành một trong những người ghi nhiều bàn nhất tại Premier League
Van Persie lập công ở trận này để trở thành một trong những người ghi nhiều bàn nhất tại Premier League.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, chỉ 8 phút sau, khi mà Chelsea còn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc trong lối chơi thì MU đã lại có bàn thắng thứ 2. Lần này người lập công là Van Persie với tình huống giống hệt pha mở tỷ số. Rafael cùng Valencia đã biến Ashley Cole thành quân xanh trước khi Valencia "dọn cỗ" cho Van Persie với đường căng ngang chuẩn xác. Đây đã là bàn thắng thứ 6 của Van Persie trên sân Stamford Bridge, đưa anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trên sân The Blues trong lịch sử Premier League.

Ramires gỡ hòa cho Chelsea
Ramires gỡ hòa cho Chelsea.

Khoảng 15 phút cuối hiệp là thời điểm Chelsea chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Sau hàng loạt những cơ hội bị bỏ lỡ hoặc bị De Gea xuất sắc cản phá, đội chủ nhà cũng có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 44. Mata xử lý bóng hoàn hảo từ quả đá phạt trực tiếp, không cho De Gea cơ hội cứu thua.

Chỉ sau đó 1 phút, De Gea phát bóng lỗi tới đúng vị trí của Hazard, cầu thủ chọc khe cho Torres và kết thúc với đường chuyền để Mata đối mặt De Gea nhưng không thành công. Thủ thành người Tây Ban Nha đã chuộc lỗi với tình huống che chắn hợp lý.

Không hề bị gián đoạn nhịp độ tấn công sau giờ nghỉ giải lao, Chelsea tiếp tục duy trì sức ép về phần sân MU ngay những phút đầu hiệp hai. Phút 53, Ramires đưa trận đấu về thế quân bình với một cú đánh đầu sấm sét sau đường rót bóng của Oscar. Cleverley đã không làm tròn nhiệm vụ phòng ngự ở pha bóng này.

Bàn thắng ở trong thế việt vị của Chicharito mang về 3 điểm trọn vẹn cho M.U
Bàn thắng ở trong thế việt vị của Chicharito mang về 3 điểm trọn vẹn cho M.U.

20 phút cuối trận, Chelsea chỉ đá với 9 người. Phút 63, Ivanovic phạm lỗi với A.Young trong tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Trọng tài không ngần ngại truất quyền thi đấu hậu vệ The Blues. Chỉ 5 phút sau, Torres cũng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha bóng bị trọng tài cho rằng ăn vạ.

Phút 75, sau khi Van Persie xoay trở khéo léo trong vòng cấm và tung cú sút khó bằng lòng trong chân trái, Cech nỗ lực đẩy bóng dội cột dọc. Ngay sau đó, Rafael áp sát và tung cú sút bồi chéo góc đúng vào vị trí Chicharito. Tiền đạo người Mexico nhanh chân đá nối, nâng tỷ số lên 3-2 cho MU.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.