'Trọng tài không công bằng với tuyển Việt Nam'

Nhiều CĐV cảm thấy bức xúc với các quyết định của trọng tài. Ảnh: Zing
Nhiều CĐV cảm thấy bức xúc với các quyết định của trọng tài. Ảnh: Zing
TPO - Chứng kiến tuyển Việt Nam bị Myanmar cầm chân tại lượt trận thứ 3 AFF Cup 2018, nhiều CĐV lên tiếng chỉ trích các trọng tài vì cho rằng họ có những quyết định bất lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Các tình huống gây tranh cãi của trọng tài trận Myanmar - Việt Nam. Clip: Vnexpress

Ở cuộc chạm trán với tuyển Myanmar diễn ra vào tối nay (20/11), tuyển Việt Nam nhập cuộc không được tốt. Trong suốt cả trận đấu, Công Phượng cùng các đồng đội cũng chỉ có thời gian kiểm soát bóng là 47%. Tuy nhiên, họ lại là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn khi có tới 15 lần dứt điểm, nhiều hơn đối thủ 5 lần.

Thậm chí, bóng từng đi vào lưới Myanmar ở phút 77 sau cú dứt điểm của Văn Toàn, nhưng trọng tài biên người Thái Lan - Phubes Lekpha lại căng cờ báo việt vị và khiến bàn thắng đó không được công nhận. Ngoài ra, còn nhiều quyết định khác của tổ trọng tài điều khiển trận đấu này khiến các CĐV cảm thấy không hài lòng.

Thậm chí nhiều CĐV trong và ngoài nước đã lên tiếng chỉ trích những “vị vua áo đen” điều khiển trận đấu này.
'Trọng tài không công bằng với tuyển Việt Nam' ảnh 1 Nụ cười khó hiểu của trọng tài biên sau khi căng cờ khiến nhiều người cảm thấy bức xúc.
Điển hình, trên mạng xã hội Facebook, CĐV có tên Jang Ca đã bình luận rằng: “Trong một trận cầu rất hay, một tình huống xứng đáng có bàn thắng của tuyển Việt Nam, nhưng trọng tài- "cầu thủ thứ 12 của Myanmar" đã phất cờ và phá vỡ tất cả.” Trong khi đó, CĐV Quàng Thươi khẳng định: “Trọng tài không công bằng với tuyển Việt Nam.” Một CĐV khác thì bực tức thốt lên: "Myanmar nhờ trọng tài mới cầm hòa được Việt Nam" Trên một tờ báo điện tử, CĐV Hoàng Nguyễn lại khẳng định: “Nên áp dụng VAR cho tất cả các trận đấu để mang lại tính công bằng”.
Về phần mình, trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam từ chối đưa ra bình luận về tình huống Văn Toàn không được trọng tài công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, ông Park Hang Seo cho biết không hài lòng với trọng tài điều khiển trận đấu. HLV Park Hang Seo nói: “Tôi thực sự không nhìn rõ tình huống đó. Chúng tôi sẽ xem lại băng hình để kiểm tra xem Văn Toàn có việt vị hay không, sau đó chúng tôi sẽ có ý kiến”.
Còn trên tờ Zing, ông Nguyễn Văn Tạo, bố của Văn Toàn, chia sẻ: “Hôm nay đen quá, Văn Toàn sút quả đấy mà lại bị trọng tài bắt việt vị. Nhưng theo tôi, quả đó chưa việt vị đâu. Văn Toàn mà sút vào quả này thì lại nổ đấy. Nó mà sút vào thì có phải tuyển Việt Nam thắng rồi không? Mình đá ở Myanmar nên trọng tài ưu ái chủ nhà”.
MỚI - NÓNG