Trọng tài Merk đi “thư giãn”

Trọng tài Merk đi “thư giãn”
TPO - Trọng tài người Đức Markus Merk sẽ không làm nhiệm vụ một số trận đầu đầu mùa bóng Bundesliga 2006/2007 vì anh đang cảm thấy thất vọng về thành tích tại Wolrd Cup 2006.
Trọng tài Merk đi “thư giãn” ảnh 1
Markus Merk có nhiều quyết định gây tranh cãi

Markus Merk không được tham gia điều khiển các trận đấu tại vòng loại trực tiếp World Cup 2006, dù anh được đánh giá là một trong những trọng tài tốt nhất thế giới hiện nay.

Trọng tài Markus Merk đã có một số quyết định gây tranh cãi trong các trận đấu vòng bảng, và người đứng đầu LĐBĐ Đức (DFB) Volker Roth đã cho biết nên để Markus Merk có thời gian nghỉ ngơi. Bundesliga 2006/2007 sẽ bắt đầu vào ngày 11/8.

"Điều buồn đối với ông là không được làm nhiệm vụ trận đấu nào tại vòng hai cũng như tứ kết", Roth cho biết. "Markus Merk muốn đi xa sau những gì đã xảy ra tại World Cup và sẽ có một kỳ nghỉ trong vòng 4 tuần tới".

Merk được xem là trọng tài xuất sắc nhất nước Đức, nhưng lại có một số quyết định gây tranh cãi ở các trận đấu vòng bảng World Cup. Merk đã bị CĐV chế nhạo hai lần về quyết định của ông tại trận đấu giữa Ghana và Mỹ.

Đầu tiên,  Merk đã ra quyết định quá khắc nghiệt đối với trung vệ đội tuyển Mỹ Oguchi Onyewu phạm lỗi với cầu thủ Ghana Razak Pimpong ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Đội trưởng Stephen Appiah đã tận dụng cơ hội đưa Ghana vươn lên dẫn 2-1 bằng cú sút phạt đền, và đó cũng là tỷ số của trận đấu.

Quyết định thứ hai của Merk chính là phạt thẻ đối với tiền vệ Michael Essien sau pha vào bóng không nguy hiểm đối với thủ môn tuyển Mỹ Reyna trong phút gần cuối. Chiếc thẻ này buộc tiền vệ có vai trò quan trọng trọng trong đội hình Ghana vắng mặt trong trận đấu với Brazil tại vòng thứ hai.

5 ngày trước đó, Merk cũng đã làm nhiều CĐV Australia tức giận khi tiếng còi của ông tỏ ra thiên vị dối với Brazil. Merk đã thổi phạt 25 lỗi của Australia, trong khi Brazil chỉ là 9 lần, sự chênh lệch không phản ánh đúng trận đấu.

Merk cũng bị chỉ trích nhiều khi không công nhận bàn thắng của AC Milan trong trận đấu với Barcelona tại bán kết Champions League hồi tháng 4.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.