Trọng tài nhận sai vì biếu Arsenal bàn thắng bằng tay

Mark Clattenburg thừa nhận sai lầm ở trận Arsenal thắng Hull City.
Mark Clattenburg thừa nhận sai lầm ở trận Arsenal thắng Hull City.
TPO - Ngay sau khi trận Arsenal - Hull City, trọng tài chính Mark Clattenburg đã lên tiếng thừa nhận sai lầm. Theo đó, vị “vua áo đen” nổi tiếng người Anh đã đến chỗ Ban huấn luyện đội khách để đưa ra lời xin lỗi vì công nhận bàn thắng của Alexis Sanchez.

Trong trận đấu sớm thuộc vòng 25 Premier League tối qua, Arsenal đã có chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Alexis Sanchez, qua đó leo lên vị trí thứ 3 trên BXH. Thế nhưng, điểm nhấn của trận đấu lại không phải màn trình diễn chói sáng của tiền đạo người Chile hay lối chơi quyết liệt của đội khách, mà lại là bàn mở tỷ số gây tranh cãi.

Phút thứ 34, Arsenal tổ chức hãm thành và Alexis Sanchez đã tận dụng khoảng trống để đánh bại thủ môn của Hull City. Thế nhưng xem lại pha quay chậm cho thấy, có vẻ bóng đã chạm tay cầu thủ này trước khi đi vào lưới. Dù vậy, trọng tài Mark Clattenburg vẫn quyết định công nhận bàn thắng trong sự phản đối của Ban huấn luyện cũng như cầu thủ Hull City.

Trọng tài nhận sai vì biếu Arsenal bàn thắng bằng tay ảnh 1

Cận cảnh bàn thắng kiểu "bóng chuyền" của cầu thủ Arsenal.

Trọng tài nhận sai vì biếu Arsenal bàn thắng bằng tay ảnh 2

Tuy vậy, có vẻ ông Mark Clattenburg đã biết rằng mình sai nên ngay sau khi trận đấu khép lại ông đã lập tức tới xin lỗi HLV Marco Silva và các cầu thủ Hull City. Chính HLV Marco Silva và tiền vệ Andy Robertson đã xác nhận điều này trong buổi họp báo sau trận đấu. 

"Vâng đó là một tình huống bóng chạm tay", Robertson nói trên Sky Sports 1. "Khi chúng tôi ra khỏi sân sau hiệp một, trọng tài đã xin lỗi chúng tôi và nói rằng đó là một tình huống để bóng chạm tay, có vẻ như ông ấy đã xem lại băng ghi hình và thấy rõ điều đó”.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh nến đó là một tình huống khó cho trọng tài, bạn phải thông cảm cho ông ấy nhưng đến cuối cùng những quyết định kiểu vậy không có lợi cho bạn và thậm chí là giết chết cả thế trận khi phải hành quân đến một sân vận động lớn như vậy. Nếu như hết hiệp một mà là 0-0 thì có lẽ chúng tôi sẽ ra về ít nhất là với 1 điểm”, Robertson nói thêm.

MỚI - NÓNG