Trọng tài Rossetti không ngại rút thẻ đỏ

Trọng tài Rossetti không ngại rút thẻ đỏ
TPO - Trước trận chung kết Euro 2008, trọng tài người Italia - Ông Roberto Rossetti - tự tin cho biết sẽ không ngại ngần nếu phải rút thẻ đỏ trong trận đấu quan trọng này.
Trọng tài Rossetti không ngại rút thẻ đỏ ảnh 1
Trọng tài của trận chung kết Euro 2008, Roberto Rossetti

Là trọng tài chính của trận khai mạc giữa Thụy Sĩ và Czech, ông Rossetti cũng là người điều hành trận đấu cuối cùng tại Euro 2008. Như vậy, vị trọng tài 40 tuổi này sẽ là người đầu tiên trong lịch sử 13 VCK Euro điều hành cả trận mở màn và trận chung kết.

Trong lịch sử bóng đá hiện đại, cũng đã có một trọng tài nhận được vinh dự này, đó là trọng tài người Argentina, Elizondo tại World Cup 2006.

Những năm gần đây, ông Rossetti nổi lên như một trong những vua sân cỏ ưu tú nhất của bóng đá Italia. Tại World Cup 2006, vị trọng tài này đã lập kỷ lục với 4 lần bắt chính. Nhưng cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Đức đêm nay mới là lần đầu tiên vị trọng tài xuất thân là một nhà quản lý bệnh viện đảm nhiệm một trận đấu quan trọng.

Tính chất quan trọng của một trận đấu như chung kết Euro 2008 thì không nói ai cũng đã rõ. Sức ép với trọng tài chính cũng không phải bàn cãi nhưng ông Rossetti lại thấy vinh dự nhiều hơn là sức ép.

Khi được hỏi ông sẽ làm gì nếu lại có một “cú húc đầu” xảy ra trong trận chung kết giữa Đức và Tây Ban Nha, ông Rossetti tự tin trả lời: “Nếu các quy định, quy tắc cho thấy cần phải phạt thẻ đỏ, thì tôi sẽ không do dự, dù đây là trận chung kết Euro”.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.