Trọng tài triệu phú bắt chính chung kết Champions League

Trọng tài Jonas Eriksson là một triệu phú ở ngoài đời.
Trọng tài Jonas Eriksson là một triệu phú ở ngoài đời.
TPO - Không chỉ là một trọng tài giàu kinh nghiệm và bắt chính nhiều trận đấu quan trọng, trọng tài Jonas Eriksson còn được biết đến như một triệu phú ở Thụy Điển. Ông sẽ là người “cầm cân, nảy mực” trong trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid tới đây.
Vào 29/5 tới đây, trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid sẽ diễn ra trên SVĐ San Siro của thành phố Milan. Ngay từ thời điểm này, UEFA đã công bố danh tính trọng tài bắt chính. Cụ thể, họ đã chỉ định ông “Vua áo đen” người Thụy Điển - Jonas Eriksson “cầm cân nảy mực” trận đấu cuối cùng của Champions League mùa giải 2015/2016.
Jonas Eriksson là một vị trọng tài nổi tiếng người Thụy Điển, rất giàu kinh nghiệm và từng bắt nhiều trận đấu quan trọng của bóng đá thế giới. Ngoài ra, ông còn được biết đến với tư cách một triệu phú ở ngoài đời. Theo tiết lộ của báo chí Thụy Điển, trước khi theo nghiệp cầm còi, Jonas Eriksson là một cựu phóng viên và trở thành triệu phú khi bán 15% cổ phần của mình trong công ty thể thao truyền thông đa phương tiện IEC cách đây hơn 9 năm, qua đó thu về khoảng 6 triệu bảng. Tiền bạc là thứ mà Eriksson dư giả và ông cũng là trọng tài rất công tâm.
Có một chi tiết thú vị khác, đó là Real Madrid chưa từng thua ở những trận đấu mà Eriksson bắt chính, bao gồm thắng 2 và hòa 1. Theo quy định, Real Madrid được xem là đội chủ nhà ở trận chung kết Champions League 2015/2016 vì giành chiến thắng ở trận bán kết thứ nhất. Ở 4 trận chung kết gần nhất, có tới 3 đội được xem là đội khách giành chiến thắng. Tuy vậy, thầy trò HLV Zinedine Zidane cũng không cần phải quá lo lắng, bởi 3 trận chung kết tổ chức ở San Siro trước đây đều chứng kiến đội giữ tư cách chủ nhà (Inter, Feyenoord, Bayern) lên ngôi vô địch.
Trước đây, sân San Siro từng 3 lần được chọn là nơi diễn ra các trận chung kết cúp C1/Champions League (vào các năm 1965, 1970 và 2001). Có một chi tiết đáng buồn với các CDV bóng đá Italia là dù sở hữu sân San Siro, song cả 2 đội chủ nhà AC Milan lẫn Inter Milan lại không được dự Champions League mùa giải năm nay.
MỚI - NÓNG