Trọng tài triệu phú cầm còi trận Bồ Đào Nha - xứ Wales

Trọng tài triệu phú cầm còi trận Bồ Đào Nha - xứ Wales
Trọng tài người Thụy Điển, Jonas Eriksson sẽ là người cầm còi trận bán kết EURO 2016 giữa Bồ Đào Nha và Xứ Wales diễn ra đêm nay (7/7).

Hỗ trợ cho trọng tài Eriksson ở trận cầu được chờ đợi này là 4 vị trợ lý đồng hương: Mathias Klasenius, Daniel Waernmark, Stefan Johannsson và Markus Strombergsson. Trọng tài thứ 4 ở trận này là Szymon Marcinuak (Ba Lan), người cũng đóng vai trò này trong trận tứ kết giữa Italia và Đức cách đây vài ngày.

Ông Eriksson đã bắt chính 2 trận tại EURO 2016, trong đó có chiến thắng tưng bừng 3-0 của Xứ Wales trước Nga ở vòng bảng. Trước đó, vị vua áo đen người Thụy Điển cũng cầm còi trận đấu mà Croatia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 1-0. Ở 2 trận đấu mà Eriksson bắt chính, ông tỏ ra khá nhẹ tay đối với các cầu thủ khi chỉ rút ra trung bình 3 thẻ phạt/trận.

Một chi tiết khá thú vị liên quan tới trọng tài Eriksson, khi các trận đấu mà ông cầm còi thường rất ít những tình huống phạt góc. 2 trận mà ông cầm còi tại EURO 2016, chỉ xuất hiện có 17 quả phạt góc.

Trọng tài triệu phú cầm còi trận Bồ Đào Nha - xứ Wales ảnh 1 Tiền đạo Sam Vokes nhận 1 thẻ đỏ, 1 thẻ vàng ở 2 trận ông Eriksson cầm còi có sự góp mặt của ĐT Xứ Wales.

Trước khi trở thành trọng tài chuyên nghiệp, ông Eriksson từng là một phóng viên và trở thành triệu phú khi bán 15% cổ phần của mình trong công ty thể thao truyền thông đa phương tiện IEC của Thụy Điển 10 năm trước, qua đó thu về khoảng 6 triệu bảng.

Ông Eriksson từng bắt chính trận chung kết Europa League hồi tháng 5 vừa qua giữa Sevilla và Liverpool. Ông cũng là người điều khiển trận tranh Siêu cúp châu Âu 2013 giữa Chelsea và Bayern Munich.

Trong sự nghiệp cầm còi cấp đội tuyển, Xứ Wales là cái tên khá có duyên với ông Eriksson. Nếu tính cả trận đấu với Bồ Đào Nha đêm nay, đó sẽ là trận thứ 4 vị vua áo đen 42 tuổi bắt chính trận đấu có sự góp mặt của Xứ Wales.

Ngoài chiến thắng 3-0 trước Nga ở vòng bảng EURO 2016, Xứ Wales để thua Bulgaria 0-1 trên sân nhà (vòng loại EURO 2012), thua CH Czech 1-2 (vòng loại EURO 2008). Tiền đạo Sam Vokes là người từng bị ông rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân ở trận thua Bulgaria. Cũng chính ông Eriksson đã rút chiếc thẻ vàng cho Vokes ở trận đấu vòng bảng EURO 2016 với Nga.

Với Bồ Đào Nha, ông Eriksson mới cầm còi 1 trận có mặt đội bóng này và Cris Ronaldo cùng các đồng đội có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Albania tại vòng loại EURO 2016.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG