Trọng tài xử ép HA.GL?

Thủ môn Minh Nhựt phản ứng quyết định thổi phạt 11m của trọng tài Đình Thịnh trong trận HA.GL thua Hà Nội T&T 0 - 2 ở tứ kết cúp Quốc gia. Ảnh: VSI
Thủ môn Minh Nhựt phản ứng quyết định thổi phạt 11m của trọng tài Đình Thịnh trong trận HA.GL thua Hà Nội T&T 0 - 2 ở tứ kết cúp Quốc gia. Ảnh: VSI
TP - Một số ý kiến cho rằng, trọng tài đã xử ép đội bóng phố Núi của bầu Đức thua Hà Nội T&T 0-2 trong trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết cúp Quốc gia 2015, trên sân Hàng Đẫy chiều 24/6.

Cúp Quốc gia là chỗ bấu víu duy nhất cho mùa giải năm nay của HA.GL khi ở mặt trận V.League, đội bóng của bầu Đức hiện đã gần chạm đáy bảng xếp hạng. Qua 12 trận, HA.GL mới chỉ được 9 điểm (thắng 2, hòa 3, thua 7), bằng điểm số với đội xếp thứ 13 là Đồng Nai nhưng đứng trên do hơn hiệu số, và chỉ hơn đội cuối bảng Cần Thơ 2 điểm.

Tại cúp Quốc gia, HA.GL vào tới tứ kết sau khi vượt qua đội hạng Nhì CAND ở loạt đá luân lưu 11m. Nhưng trong cuộc đọ sức với Hà Nội T&T chiều 24/6, không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, HA.GL đã thua 0-2. Sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen thừa nhận Hà Nội T&T trội hơn hẳn về đẳng cấp và con người. Chiến thắng của đội chủ nhà vì vậy là xứng đáng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến hâm mộ HA.GL cho rằng, đội bóng của bầu Đức đã chịu thiệt vì các quyết định của trọng tài ở trận đấu trên. 

Tình huống được nêu ra để chứng minh cho ý kiến này là pha ghi bàn trên chấm phạt đền của Samson ở phút 40. Trước đó, Samson ngã trong vòng cấm sau khi đi bóng vượt qua tầm với của thủ môn Minh Nhựt. Trọng tài Trần Đình Thịnh xác định Minh Nhựt phạm lỗi và cho Hà Nội T&T hưởng quả phạt 11m. Những người ủng hộ HA.GL cho rằng, Samson đã “đánh lừa” được trọng tài Trần Đình Thịnh. Đây được xem là bước ngoặt trận đấu, dẫn đến thất bại của HA.GL.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Trưởng ban Trọng tài LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Văn Mùi cho biết, Ban trọng tài đã xem lại băng ghi hình tình huống nói trên. “Chúng tôi đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng cũng không thể xác định được chắc chắn có va chạm giữa Minh Nhựt với Samson hay không. Trong trận đấu thì tình huống diễn ra chỉ tích tắc, và trọng tài buộc phải có quyết định. Chúng ta buộc phải chấp nhận và tuân thủ quyết định của trọng tài. Đây là một phần của bóng đá”, ông Mùi nói. Theo ông Mùi, về tổng thể các trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ ở trận đấu trên nên không có cơ sở nói HA.GL hay Hà Nội T&T bị xử ép.

Bỏ giải U17

Liên quan HA.GL, BTC giải U17 Quốc gia hôm qua cho biết, đội bóng của bầu Đức đã không đăng ký tham dự giải. Đại diện VFF tham gia cuộc họp báo diễn ra ở Hà Nội không cho biết rõ lý do vì sao HA.GL bỏ giải. Trước đó, đội bóng của bầu Đức từng không tham dự giải U19 quốc gia, gây nên khá nhiều bàn tán. Bầu Đức ngoài cương vị Chủ tịch HA.GL hiện còn kiêm chức Phó chủ tịch VFF.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Giám đốc điều hành CLB HA.GL Huỳnh Mau chia sẻ: “Thực sự chúng tôi rất mong muốn sự thông cảm và chia sẻ của dư luận, và người hâm mộ. Quy trình đào tạo của Học viện HA.GL-Arsenal-JMG buộc các cầu thủ phải tập chân trần. Như vậy nên lâu nay chúng tôi không tham gia giải trẻ nào được, ngoại trừ giải U19 vừa rồi là nhiệm vụ quốc gia”.

Theo ông Huỳnh Mau, bầu Đức hiện rơi vào hoàn cảnh rất tế nhị khi đang kiêm nhiệm vị trí lãnh đạo ở VFF. “Không phải anh Đức không biết vị trí nhạy cảm của mình, nhưng quy trình đào tạo của chúng tôi nếu bị phá vỡ thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các cầu thủ. Anh Đức làm bóng đá thực sự với tâm muốn phát triển bóng đá Việt Nam nên rất quan tâm đến đào tạo trẻ, không thể nói là chúng tôi thiếu các đội trẻ được”, ông Huỳnh Mau nói.

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2015 điều 33 quy định, các CLB Ngoại hạng (V.League) phải tham dự đủ 4/5 giải trẻ thuộc hệ thống thi đấu do VFF tổ chức, gồm U13, U15, U17, U19 và U21. Nếu CLB không đảm bảo thì sẽ bị kỷ luật, theo quy định là 200 triệu đồng/đội vắng. Số tiền này sẽ được nộp cho VFF để phục vụ đào tạo trẻ, các đội tuyển trẻ quốc gia.

MỚI - NÓNG