Trung Quốc bị tước một HCV bắn súng ASIAD vì gian lận

Một trong 3 thành viên của đội bắn súng trường hơi 10m của Trung Quốc - Ảnh: AFP
Một trong 3 thành viên của đội bắn súng trường hơi 10m của Trung Quốc - Ảnh: AFP
Sau khi các xạ thủ Trung Quốc thiết lập kỷ lục mới ở nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ, ban tổ chức phát hiện một tay súng sử dụng thiết bị trái phép khi thi đấu.

Tuyển bắn súng Trung Quốc vừa bị tước huy chương vàng (HCV) và kỷ lục thế giới môn bắn súng đồng đội nữ ở ASIAD 2014 đang diễn tại Incheon (Hàn Quốc).

Theo tờ Korea Herald, bộ ba Yi Siling, Zhang Binbin và Wu Liuxi đã đoạt HCV đồng đội 10m súng trường hơi nữ với 1253,8 điểm tại trường bắn Ongnyeon International vào ngày 22.9 (giờ địa phương).

Kết quả này giúp bộ ba nói trên phá vỡ kỷ lục thế giới của chính đồng đội mình thiết lập năm ngoái khi có nhiều hơn 0,1 điểm.

Tuy nhiên sau khi thiết lập kỷ lục, vận động viên Zhang Binbin đã bị truất quyền thi đấu do bị phát hiện sử dụng thiết bị trái phép khi thi đấu và ban tổ chức lập tức tước chiếc HCV và không công nhận kỷ lục thế giới của bộ ba nói trên.

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về việc gian lận của tuyển nữ bắn súng Trung Quốc.

Ngay sau khi tước thành tích của ba cô gái bắn súng Trung Quốc, ban tổ chức đã trao chiếc HCV đồng đội 10m súng trường hơi nữ cho đội Iran (đội trước đó đoạt huy chương bạc với 1245,9 điểm), tuyển chủ nhà Hàn Quốc (1241,6 điểm) được đôn lên đoạt huy chương bạc, còn huy chương đồng thuộc về đội Singapore (1241,1 điểm).

Theo Nguyên Khoa

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG