Trung Quốc thống trị sàn cử tạ

Trung Quốc thống trị sàn cử tạ
TP - Trong ngày thi đấu thứ 3, tất cả phải ngả mũ kính phục sự thống trị của các lực sỹ Trung Quốc trên sàn cử tạ. 
Trung Quốc thống trị sàn cử tạ ảnh 1
Michael Phelps

Chỉ có hai nội dung thi đấu trong ngày ở sàn cử tạ và với sự vượt trội tuyệt đối, các lực sỹ Trung Quốc thâu tóm cả hai tấm HCV trong ngày, đưa tổng số HCV mà cử tạ Trung Quốc giành được sau 3 ngày thi đấu là 4/5 HCV.

Ở hạng cân 58kg nữ, nữ lực sỹ Chen Yanqing, dù đã 29 tuổi nhưng đã thể hiện phong độ cực cao khi không mắc một sai sót nào trong suốt quá trình thi đấu để đăng quang thuyết phục với mức tạ 244kg (106 cử giật và 138 cử nâng).

Không chỉ giành HCV, Chen Yanqing còn lập 2 kỷ lục Olympic mới ở nội dung cử nâng và tổng cử. Sau chiến thắng của Chen Yanqing, đội cử tạ Trung Quốc tiếp tục giành tấm HCV thứ hai ở nội dung 62kg nam.

Trên đường đua xanh, Michael Phelps đã có được tấm HCV thứ hai trong mục tiêu 8 chiếc, chủ yếu nhờ vào nỗ lực tuyệt vời của đồng đội Jason Lezak ở cự ly tiếp sức 400m tự do để giành chiến thắng nghẹt thở trước đội Pháp.

Đội bơi Mỹ về đích với thành tích 3 phút 08.24 giây, chỉ hơn đối thủ vỏn vẹn 0.08 giây, đồng thời phá luôn kỷ lục thế giới mà họ vừa lập được hôm thứ 7 tới 3.99 giây.

Cũng trong sáng qua, với pha nước rút thần tốc, kình ngư người Anh Rebecca Adlington đã đánh bại “Phelps nữ” của nước Mỹ Katie Hoff trên đường đua 400m tự do để trở thành nữ kình ngư Anh đầu tiên giành HCV bơi lội sau 48 năm chờ đợi nhờ thành tích 4 phút 03.22 giây.

Ngày 11/8 là một ngày đột phá thành tích của các VĐV khi có tới 16 kỷ lục Olympic và kỷ lục thế giới bị phá trong các nội dung bơi (12 kỷ lục), cử tạ (2), bắn súng và bắn cung.

Trong hai nội dung trao HC còn lại trong ngày, kình ngư Australia Libby Tricket giành chiến thắng cự ly 100 bướm nữ còn Kosuke Kitajima xuất sắc đánh bại ứng viên nặng ký người Mỹ Brendan Hansen trên đường đua 100m ếch với thành tích 58.91 giây, phá luôn kỷ lục thế giới 59.13 giây của chính Hansen lập được cách đây 2 năm.

Tại trường bắn cung, đội cung thủ Hàn Quốc đã lập kỷ lục thế giới mới nội dung 3 người khi đạt điểm số 227 điểm, giành tấm HCV sau khi vượt qua đối thủ Italia ở trận chung kết. Như vậy, 2 tấm HCV nam, nữ đồng đội bắn cung đều thuộc về các xạ thủ Hàn Quốc.

Trong ngày hôm qua, cũng đã có những bất ngờ xảy ra trên sân tennis. Đầu tiên là đôi nữ ĐKVĐ Olympic của chủ nhà Trung Quốc Yang Wei và Zhang Jiewen đã phải nói lời chia tay giấc mơ bảo vệ ngôi hậu sau khi gác vợt trước đôi Nhật Bản Miyuki Maeda và Satoko Suetsuna.

Điều đáng nói là sau khi đã thắng séc đầu, tưởng chừng đôi Trung Quốc sẽ tiến vào vòng trong khi chỉ cách chiến thắng 2 - 0 đúng 2 điểm khi đang dẫn trước 19 - 16 nhưng một loạt sai lầm liên tiếp khiến họ trả giá với thất bại 21/23.

Ở séc thứ 3, có lẽ do xuống tinh thần nên đôi nữ chủ nhà mất tới 12/17 điểm cuối cùng để gác vợt 14/21 và thua chung cuộc 1 - 2.

MỚI - NÓNG