Trung Quốc có huy chương ở Thế vận mùa đông

Trung Quốc có huy chương ở Thế vận mùa đông
VĐV trượt băng tốc độ Li Jiajun đã giành được HCĐ ở cự ly 1500 m của nam. Đây là huy chương đầu tiên mà Trung Quốc giành được ở Thế vận hội mùa đông Turin.
Trung Quốc có huy chương ở Thế vận mùa đông ảnh 1

Li Jiajun giành huy chương đầu tiên cho Trung Quốc ở Turin

Đây là Thế vận hội lần thứ tư và là cuối cùng của Li Jiajun, 31 tuổi. Anh sẽ tiếp tục dự tranh giải ở hạng mục 500 m và 1000 m.

Li là một trong những vận động viên trượt băng tốc độ giỏi nhất của Trung Quốc, với 4 lần giành huy chương ở Olympic và 9 lần vô địch thế giới.

Anh là người Trung Quốc đầu tiên giành giải thế giới ở cự ly ngắn năm 1999 và lặp lại thành tích vào năm 2001.

Cuộc đua 1500 m hôm Chủ nhật có giải nhất thuộc về Ahn Hyun-soo, người đang giữ kỷ lục thế giới.

Lee Ho-suk cũng là vận động viên của Hàn Quốc, đã về thứ hai.

Apolo Anton Ohno, người Mỹ từng giành huy chương vàng ở Thế vận hội bốn năm trước, đã không lọt được vào chung kết.

Theo BBC

MỚI - NÓNG