Trung tâm thể thao Nhổn 'cấm trại' 1.000 VĐV để chống dịch

TP - Để ngăn chặn dịch Covid-19, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia (HLTTQG) Hà Nội (Nhổn) đã quyết định cấm trại gần 1.000 vận động viên (VĐV) từ ngày 11/3. Giống như nhiều lĩnh vực khác đang chịu thiệt hại nặng nề từ Covid-19, áp lực dồn lên ngành thể thao cũng ngày một tăng.

Biện pháp cần thiết

Trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Trung tâm HLLTQG Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, ngay sau khi dịch bệnh xuất hiện, đặc biệt từ lúc có chỉ đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) về việc dừng các hoạt động thể thao trong các tháng 2 và 3/2020, Trung tâm đã triển khai các hoạt động phòng dịch chặt chẽ. Từ ngày 11/3, Trung tâm thực hiện cấm trại đối với toàn bộ các đội tuyển đang tập luyện tại đây, khoảng gần 1.000 VĐV.

Trung tâm thể thao Nhổn 'cấm trại' 1.000 VĐV để chống dịch ảnh 1 Cô gái vàng Nguyễn Thị Huyền luôn tràn đầy năng lượng dù phải “cấm trại” ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội ảnh: VT
“Chúng tôi chuẩn bị thuốc khử trùng, nước sát khuẩn, thực hiện khuyến cáo tới VĐV để có sự chuẩn bị. Việc tập luyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng phải nói thật Trung tâm rất lo lắng. Chúng tôi không có chuyên môn sâu về dịch tễ, các trường hợp cần thiết vẫn phải báo cáo trung tâm dịch tễ địa phương và cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Việc quản lý cả nghìn VĐV thực sự phức tạp”-ông Nguyễn Mạnh Hùng nói và cho biết, Trung tâm đã xây dựng khu cách ly riêng, đồng thời có kế hoạch cách ly các chuyên gia nước ngoài, bao gồm cả những người từ Hàn Quốc qua.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền chia sẻ, thời gian qua đội điền kinh chỉ tập luyện, ăn nghỉ ngay tại trung tâm chứ không ra ngoài. Huyền cho biết vẫn thường xuyên theo dõi tin tức về dịch Covid-19. “Chúng em cũng lo lắm khi đọc tin về dịch. Trung tâm cấm trại không cho ra ngoài, tất cả đều chấp hành. Em nghĩ đây là biện pháp cần thiết trong tình hình dịch hiện nay. Ở Trung tâm việc ăn uống cũng đảm bảo nên khá thoải mái”- cô gái vàng điền kinh nói.

Tối 11/3, 2 xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường đã trở về Việt Nam sau đợt tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc. Dù khu vực này không thuộc tâm dịch ở Hàn Quốc, cả 2 vẫn phải trải qua thủ tục kiểm tra y tế tại sân bay. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cho biết, anh được đưa thẳng lên Bắc Ninh bằng ô tô để thực hiện cách ly 14 ngày dù bản thân cảm thấy rất khoẻ. 

Theo HLV trưởng đội tuyển Bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung, các xạ thủ phải thực hiện đúng quy định phòng dịch, không có ngoại lệ. “Chúng tôi không muốn gây áp lực lên VĐV nhưng đây là quy định chung. Sau khi cách ly, Xuân Vinh sẽ trở lại tập luyện bình thường. Phía trước, đội sẽ tham dự Cúp thế giới ở Ấn Độ. Đây là cơ hội cuối để Việt Nam tranh suất dự Olympic Tokyo 2020”, HLV Nguyễn Thị Nhung nói và cho biết, giải đã phải hoãn 1 lần vì dịch nhưng hiện chưa chắc chắn có tổ chức trong tháng 5 tới hay không.

Thấp thỏm điền kinh, bơi lội

Chung tâm trạng lo lắng, Trưởng bộ môn Điền kinh (Tổng cục TDTT) Dương Đức Thủy cho biết, sau khi toàn bộ kế hoạch tập huấn nước ngoài bị huỷ, đội điền kinh hiện tập tại Trung tâm Nhổn. Mục tiêu Olympic Tokyo 2020 của điền kinh đặt cả vào cự li 4x400m nữ. “Có rất ít giải tổ chức cự li này. Chúng tôi dự tính cho đội tham gia giải đấu đầu tháng 6 tại Trung Quốc nhưng với tình hình hiện nay, cũng không chắc họ tiếp tục hay không. Lúc này ở nhà là an toàn nhất”-ông Dương Đức Thủy nói.

Tuy nhiên lo lắng nhất có lẽ là môn bơi lội của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Đã đoạt chuẩn A Olympic Tokyo 2020 cự li 1.500m tự do, Huy Hoàng được đặt mục tiêu vào vòng chung kết Thế vận hội. Tuy nhiên từ sau Tết Nguyên đán tới nay, anh đang phải tập với HLV Nguyễn Hoàng Vũ ở Trung tâm 4 (Cần Thơ) do chuyên gia Hoàng Quốc Huy (Trung Quốc) không trở lại được Việt Nam vì dịch Covid-19.

Theo tìm hiểu, Tổng cục TDTT đã xin chủ trương ở trên tạo điều kiện để chuyên gia Hoàng sang Việt Nam, nhưng khả năng là khá thấp. “Chuyên gia Hoàng Quốc Huy ở Nam Ninh, không thuộc vùng dịch. Tuy nhiên lúc này mọi đối tượng đều sẽ phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Chúng tôi đang cân nhắc nhưng vẫn chưa báo cáo xin chủ trương ở trên”-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết.

Theo ông Trần Đức Phấn, công tác chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 của Việt Nam đang trở nên rất khó khăn do các hoạt động thể thao trong nước phải hoãn lại. Nhiều giải thi đấu vòng loại Olympic cũng bị hoãn.

MỚI - NÓNG