Trung vệ thép của MU bị treo giò bốn trận

Trung vệ thép của MU bị treo giò bốn trận
TPO - Trung vệ CLB Manchester United, Rio Ferdinand, phải nhận án phạt cấm thi đấu bốn trận vì hành vi bạo lực sau khi kháng cáo của anh bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) từ chối.
Trung vệ thép của MU bị treo giò bốn trận ảnh 1
Mới trở lại sau ba tháng nghỉ thi đấu, Rio Ferdinand lại bị treo giò bốn trận tại ngoại hạng Anh. Ảnh Reuters

Ferdinand được cho là đã đánh nguội tiền đạo Hull City, Craig Fagan, trong chiến thắng 4 - 0 của Man United tại vòng 23 ngoại hạng Anh thứ bảy tuần trước.

FA tăng thêm một trận vào mức phạt thông thường bởi Ferdinand quá tự tin vào khả năng nên cố tình ra sân trong trận lượt về bán kết cúp Carling đêm thứ tư, Man United thắng Man City 3 - 1.

Trung vệ 31 tuổi này mới chơi 10 trận cho đội chủ sân Old Trafford trong mùa này. Giờ đây, anh phải ngồi ngoài trận đại chiến với Arsenal tại giải ngoại hạng Anh vào chủ nhật tới, sau đó là các trận gặp Portsmouth, Aston Villa và Everton trong tháng hai.

Như vậy, anh sẽ có dịp nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Man United gặp AC Milan trên sân San Siro ngày 16 - 2 và trận chung kết Cup Carling gặp Aston Villa ngày 28 - 2.

Trận gặp Hull cuối tuần trước mới là trận đầu tiên của Ferdinand sau ba tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân.

Pha phạm lỗi của anh với Fagan trong vòng cấm được trọng tài Steve Bennett bỏ qua, tuy nhiên sau khi nghiên cứu lại băng ghi hình, FA đã quyết định ra án phạt treo giò Ferdinand.

Kháng cáo bất thành đồng nghĩa với việc HLV Alex Ferguson sẽ phải xoay sở với tuyến giữa hàng thủ Man United, khi trung vệ John O'Shea gần như phải nghỉ cho tới hết mùa giải này vì chấn thương chân.

Thành Hưng
Theo AP/BBC

MỚI - NÓNG