Trước chung kết Copa America, HLV Brazil vội vã bác tin từ chức

Trước chung kết Copa America, HLV Brazil vội vã bác tin từ chức
TPO - Trước thềm trận chung kết với Peru, HLV Tite của đội tuyển Brazil lên tiếng trước những tin đồn cho rằng ông sẽ từ chức sau Copa America 2019.

Đội tuyển Brazil đang có cơ hội lớn giành chức vô địch Copa America lần đầu tiên kể từ năm 2007, qua đó chấm dứt 12 năm trắng tay trên các đấu trường lớn. Đội bóng của HLV Tite đã vào đến chung kết và chỉ phải gặp Peru, đội từng bị họ đè bẹp với tỉ số 5-0 ở vòng bảng.

Trước thềm chung kết, truyền thông Brazil đồn đoán HLV Tite sẽ từ chức bất kể kết quả cuối cùng ra sao. Tuy nhiên, HLV 58 tuổi này nhanh chóng lên tiếng bác bỏ các thông tin nói trên.

HLV Tite nói: “Hợp đồng của tôi kéo dài đến năm 2022. Đó là những gì tôi đã ký kết với liên đoàn bóng đá Brazil và tôi luôn trung thành với các quyết định của mình”.

HLV Tite trở thành HLV trưởng của Brazil từ năm 2016. Ông từng được người hâm mộ trong nước kỳ vọng rất nhiều sau khi vượt qua vòng loại World Cup 2018 với thành tích gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, Selecao lại gây thất vọng lớn ở vòng chung kết tại Nga và Tite phải nhận vô số lời chỉ trích vì các lựa chọn bảo thủ.

Trước thềm Copa America 2019, HLV Tite cũng gây tranh cãi khi loại bỏ các ngôi sao như Marcelo, Fabinho và Lucas Moura và triệu tập một số cầu thủ lớn tuổi. Tuy vậy, HLV Tite khẳng định ông đã quen với áp lực bởi lẽ Brazil là quốc gia “cuồng bóng đá” và mỗi người đều có quan điểm riêng về đội tuyển.

Trận chung kết Copa America 2019 giữa Brazil và Peru sẽ diễn ra vào lúc 03h00 ngày 8/7 và được tường thuật trực tiếp trên truyền hình FPT, K+.

MỚI - NÓNG