Trước chung kết, tiền vệ Malaysia lớn tiếng thách thức tuyển Việt Nam

Akram Mahinan ở trận lượt đi với tuyển Việt Nam
Akram Mahinan ở trận lượt đi với tuyển Việt Nam
TPO - Tiền vệ Akram Mahinan của tuyển Malaysia khẳng định mục tiêu của anh và các đồng đội ở trận lượt về chung kết AFF Cup 2018 là đánh bại tuyển Việt Nam để đăng quang ngôi vô địch ngay tại Mỹ Đình.

Ở trận chung kết lượt đi tại sân nhà Bukit Jalil, tuyển Malaysia đã gây thất vọng khi để tuyển Việt Nam cầm hòa với tỉ số 2-2. Kết quả này khiến “Hổ Malay” buộc phải thắng hoặc hòa với tỉ số 3-3 trở lên tại Mỹ Đình để giành ngôi vô địch.

Đó được xem là nhiệm vụ rất khó khăn với thầy trò Tan Cheng Hoe vì tuyển Việt Nam nổi tiếng phòng ngự chặt dưới thời Park Hang Seo. Bản thân tiền vệ ngôi sao của Malaysia, Akram Mahinan cũng thừa nhận anh chơi không tốt và hứa hẹn sẽ làm lại tại Mỹ Đình.

Akram Mahinan nói: “Tôi không thể hài lòng với màn trình diễn của bản thân ở trận lượt đi. Tôi cần tập trung hơn. Việc phải nhận thẻ vàng cũng ảnh hưởng đến cách chơi của tôi”.

“Chúng tôi đã thủng lưới 2 lần vì những sai lầm không thể bào chữa. Chúng tôi để mất bóng quá dễ dàng và phải đối mặt với những đợt phản công nguy hiểm từ tuyển Việt Nam”.

“Tôi sẽ không để mất bóng ở giữa sân một lần nữa. Đó là điều rất quan trọng. Chúng tôi không chịu bất cứ áp lực nào vì từng chơi ở Mỹ Đình trước đây. Mục tiêu của tuyển Malaysia rất đơn giản, đó là tạo ra lịch sử ở sân đấu này”.

Dự kiến, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ xuống đến 12 độ C ở thời điểm trận chung kết diễn ra vào tối 15/12. Tuy vậy, Akram Mahinan khẳng định tuyển Malaysia không sợ lạnh và sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào.

MỚI - NÓNG