Trước Siêu Cúp Anh, Nasri 'dằn mặt' CĐV Arsenal

Trước Siêu Cúp Anh, Nasri 'dằn mặt' CĐV Arsenal
TPO - Đáp lại những chỉ trích và cả la ó mà CĐV Arsenal dành cho mình suốt thời gian qua, Samir Nasri không ngần ngại gọi họ là lũ ngốc. Theo tiền vệ này, chỉ những kẻ ngu mới coi việc anh rời Arsenal để đến là Man City là vì tiền.

Hè 2011, Samir Nasri rời Arsenal và gia nhập Man City với giá 24 triệu bảng. Đa số các CĐV “Pháo thủ” đều tin rằng, tiền vệ người Pháp đến với đội chủ sân The Etihad chủ yếu vì hám những khoản lương và thưởng siêu hấp dẫn. Vậy nên mỗi khi Nasri trở lại Emirates hay Wembley, họ lại lập tức la ó và chế nhạo anh như một kẻ phản bội.

Trong trận tranh Community Shield Cup giữa Arsenal và Man City vào tối nay, rất có thể Nasri sẽ lại đối mặt với sự thù địch từ các CĐV Pháo thủ, nhất là khi trận đấu diễn ra tại sân Wembley thuộc London. Như một cách để giảm áp lực cho mình và bày tỏ sự không hài lòng với những CĐV quá khích của Arsenal, Nasri đã đăng đàn.

“Chỉ những kẻ ngốc mới nghĩ rằng tôi bỏ Arsenal để gia nhập Man City vì tiền. Tôi không phải là một CĐV Arsenal và cũng chẳng đến từ London. Nếu muốn sự thành thật, chúng tôi sẽ nói rằng mình là những cầu thủ và chỉ quan tâm tới những gì tốt đẹp nhất dành cho sự nghiệp mà thôi. Một cầu thủ chuyên nghiệp thì luôn phải hướng tới những điều chuyên nghiệp”, tờ Telegraph dẫn lời tiền vệ người Pháp.

“Khi Man City đề nghị mua tôi, đó là sự lựa chọn tốt nhất có thể với tôi. Tôi đã giành các danh hiệu và có cuộc sống tốt hơn ở đây. Tôi thật sự hạnh phúc vì mọi thứ. Nếu các CĐV không thể bỏ qua chuyện đó thì thật tệ. Tôi cố gắng để không có vấn đề với họ. Họ làm những gì họ muốn và tôi cũng vậy. Không phải lúc nào có chung sở thích lại có cùng quan điểm”, Nasri nói tiếp.

Ngoài Nasri, trong vài năm qua, sân The Etihad còn đón 4 ngôi sao khác từ Arsenal, bao gồm Gael Clichy, Kolo Toure, Emmanuel Adebayor và gần nhất là Bacary Sagna. Trong số này, có Sagna và Clichy đều đến từ Pháp giống như Nasri. “Các CĐV nhìn nhận nó như một sự phản bội, thậm chí là vì tiền, nhưng không phải như vậy. Giống như Sagna, Adebayor và Kolo Toure, tôi chỉ quan tâm tới những gì tốt nhất cho bản thân”, Nasri nói thêm.

MỚI - NÓNG