Trước trận bán kết 2: Bồ Đào Nha – Pháp

Trước trận bán kết 2: Bồ Đào Nha – Pháp
TPO - Vậy là chiếc vé đầu tiên vào chung kết World Cup đã thuộc về Italia. Và đêm nay, đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha – Pháp. Sau đây là thông tin hai đội trước trận đấu này.

Bồ Đào Nha (4-5-1): 1-Ricardo; 13-Miguel, 16-Ricardo Carvalho, 5-Fernando Meira, 14-Nuno Valente; 6-Costinha, 18-Maniche, 20-Deco, 7-Luis Figo, 17-Cristiano Ronaldo; 9-Pauleta. HLV: Luiz Felipe Scolari

Pháp (4-2-3-1): 16-Fabien Barthez; 19-Willy Sagnol, 15-Lilian Thuram, 5-William Gallas, 3-Eric Abidal; 4-Patrick Vieira, 6-Claude Makelele; 22-Franck Ribery, 10-Zinedine Zidane, 7-Florent Malouda; 12-Thierry Henry. HLV: Raymond Domenech

Tổ trọng tài Uruguay: Jorge Larrionda (trọng tài chính) , 2 trợ lý: Walter Rial, Pablo Fandino.

2 – Tình hình nhân sự:

Bồ Đào Nha: Họ sẽ có sự trở lại của bộ đôi tiền vệ Deco và Costinha, hai người đã vắng mặt trong trận đấu tứ kết với tuyển Anh. Sự trở lại của Costinha và Deco có nghĩa HLV Luiz Felipe Scolari sẽ trở lại với sơ đồ lựa chọn số một của ông là 4-5-1. Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục được trở về đá cánh khi mà  FIFA khẳng định rằng anh không tham gia vào vụ tranh cãi với Wayne Rooney trong trận tứ kết.

Pháp: cũng sẽ chơi với sơ đồ một tiền đạo mà trung phong cắm sẽ là Thierry Henry. Điều đó có nghĩa David Trezeguet, Sylvain Wiltord, Mikael Silvestre và Louis Saha sẽ tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị. 

3 - Cấm thi đấu

Bồ Đào Nha: Tiền vệ Petit bị cấm thi đấu trận này sau khi đã nhận hai thẻ vàng trong các trận loại trực tiếp. Maniche, Nuno Valente, Ricardo Carvalho, Ricardo và Luis Figo đã bị một thẻ vàng sẽ không có mặt trong trận chung kết nếu dính thêm một thẻ.

Pháp: Pháp không có cầu thủ nào bị cấm thi đấu trong trận đấu này. Franck Ribery, Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Louis Saha, Willy Sagnol và Lilian Thuram sẽ vắng mặt trong trận chung kết nếu nhận thêm một thẻ vàng.

4 - Bên lề

Trước trận bán kết 2: Bồ Đào Nha – Pháp ảnh 1
Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha: Đây là ngày sinh nhật lần thứ 30 của Nuno Gomes. Ricardo Carvalho, Fernando Meira và Ricardo đã thi đấu chưa thiếu một phút ở các trận đấu đã qua.

Pháp: Thủ môn Fabien Barthez sẽ phá vỡ kỷ lục của Maxime Bossis về số lần đứng trong khung thành tuyển Pháp tại World Cup nếu anh được ra sân lần thứ 16 trong rạng sáng mai. Barthez, William Gallas, Claude Makelele, Sagnol và Thuram đã thi đấu mọi phút cho tuyển Pháp kể từ đầu giải.

5 – Thành tích

Bồ Đào Nha: Đây là lần thứ hai có mặt tại vòng bán kết World Cup kể từ lần đầu tiên cách đây 40 năm. Năm 1966 họ đã bị đội tuyển chủ nhà Anh, và giành giải 3 sau đó. Bồ Đào Nha đã bất bại trong 17 trận tại mọi giải đấu. Trận thua gần đây chính là thất bại 0-1 trong trận chung kết Euro 2004 trước hiện tượng Hy Lạp.

Pháp: Trận đấu rạng sáng mai sẽ là trận đấu thứ 50 sau 12 lần tham dự. Thành tích tốt nhất là chức vô địch năm 1998 khi giải được tổ chức trên sân nhà. Pháp cũng chính là nhà ĐKVĐ có thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử khi bị loại khỏi World Cup năm 2002.

6- Lịch sử đối đầu:

Bồ Đào Nha và Pháp đã gặp nhau 21 lần trước đây. Pháp thắng 15 còn 5 là số trận thắng của Bồ Đào Nha. Hai lần chạm trán gần đây đều là tại bán kết Euro. Năm 1984, Pháp thắng 3-2 bằng bàn thắng trong thời gian hiệp phụ (phút 119) của Michel Platini.

Tại Euro 2000, Pháp lại thắng 2-1 cũng nhờ bàn thắng vàng của Zinedine Zidane ở phút 117. Thú vị thay trong sau hai lần đối đầu này, Pháp đều lên ngôi sau đó.

Costinha, Luis Figo và Nuno Gomes là những cầu thủ của Bồ Đào Nha còn sót lại trong trận thua Pháp năm 2000. Gomes đã bị cấm thi đấu 7 tháng sau trận trận đấu đó.

Trước trận bán kết 2: Bồ Đào Nha – Pháp ảnh 2
Pháp

Đội hình Pháp hiện tại thì có đến 7 cầu thủ còn sót lại trong chiến thắng cách đây 6 năm: Fabien Barthez, Lilian Thuram, Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Sylvain Wiltord, Thierry Henry và David Trezeguet.

Youri Djorkaeff, Sylvain Wiltord, Mikael Silvestre và Thierry Henry là những cầu thủ khi bàn khi hai đội gặp nhau gần đây nhất. Đó là trận giao hữu Pháp thắng 4-0 vào ngày 25/42001.

Pháp đã thắng Bồ Đào Nha trong 7 lần gặp mặt gần đây nhất, kể từ khi lần cuối cùng Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-0 năm 1975.

7 – HLV nói gì trước trận đấu:

HLV Luiz Felipe Scolari (Bồ Đào Nha): "Chúng tôi đã có cơ hội tạo nên lịch sử tại Euro 2004, nhưng lại không tận dụng được. Bây giờ chúng tôi lại có cơ hội khác tạo nên lịch tại World Cup. Linh hồn đội bóng chính là tinh thần. Đây là đội bóng mới và có tinh thần Đó là tinh thần của các chiến binh, điều mà chúng tôi còn thiếu trước đây"

HLV Raymond Domenech (Pháp): "Chúng tôi có các cầu thủ tài năng, được tổ chức tốt. Bồ Đào Nha là đội bóng có chất lượng và đã cải thiện nhiều trong lối chơi trước mỗi đối thủ của họ. Tôi không biết nhiều về Luiz Felipe Scolari dù ông là nhà vô địch thế giới với Brazil”.

MỚI - NÓNG