Trước trận Newcastle, HLV Arsenal tiết lộ chuyện đáng lo nhất

HLV Mikel Arteta không hài lòng với ban tổ chức Ngoại hạng Anh.
HLV Mikel Arteta không hài lòng với ban tổ chức Ngoại hạng Anh.
TPO - Trước thềm trận đấu với Newcastle ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta thừa nhận ông rất lo các ngôi sao của Arsenal bị kiệt sức.

Vào lúc 03h00 ngày 19/1, Arsenal sẽ tiếp đón Newcastle trong trận đấu muộn nhất vòng 19 Ngoại hạng Anh. Ở vòng trước, mạch 3 trận thắng liên tiếp của Arsenal đã bị Crystal Palace chặn lại với tỉ số hòa 0-0 ngay tại Emirates.

Một trong những lý do khiến Arsenal mất điểm là chấn thương của “mũi khoan” nơi cánh trái Kieran Tierney. Ngoài ngôi sao người Scotland, trung vệ đang có phong độ cao Pablo Mari cũng bị chấn thương và nhiều khả năng bỏ lỡ trận đấu với Newcastle đêm nay.

Chính vì thế, HLV Mikel Arteta tỏ ra rất lo ngại. Theo ông, các cầu thủ có nguy cơ kiệt sức vì lịch thi đấu quá nặng trong giai đoạn vừa qua. Khi được hỏi có lo lắng về vấn đề này hay không, HLV người Tây Ban Nha nói: “Có, tôi rất lo lắng. Chúng tôi đang cố gắng quản lý tình hình. Lịch thi đấu dày đặc trong khi chúng tôi không có giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Đó cũng là lý do tôi muốn có 5 quyền thay người”.

“Mọi chuyện đang diễn ra đúng với những gì chúng tôi lo ngại. Ngày càng có nhiều ca chấn thương và nó giống như hậu quả không thể tránh khỏi. Tôi nghĩ nhiều CLB cũng có chung cảm giác với chúng tôi”.

Bên cạnh đó, HLV Mikel Arteta ám chỉ ông sẽ tiếp tục xoay vòng cầu thủ để đảm bảo thể lực cho họ. Ông nói thêm: “Khi bạn giành chiến thắng, bạn muốn giữ nguyên đội hình. Khi ai đó đang chơi tốt, bạn cũng khó có thể để anh ta ngồi dự bị, bởi lẽ người ta sẽ lập tức thắc mắc tại sao bạn lại làm như vậy”.

“Bản thân các cầu thủ cũng muốn được thi đấu liên tục, bởi lẽ họ không nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Tuy nhiên, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ họ. Chúng tôi có thể mạo hiểm sử dụng Kieran Tierney ở trận đấu với Crystal Palace, nhưng chúng tôi không làm như vậy”.

MỚI - NÓNG