Trước trận Newcastle, HLV M.U hết lời khen lão tướng giá ‘0 đồng’

Cavani đang trở thành trụ cột của M.U.
Cavani đang trở thành trụ cột của M.U.
TPO - HLV M.U, Ole Gunnar Solskjaer đã hết lời ca ngợi lão tướng Edinson Cavani trước trận đấu với Newcastle.

Vào lúc 02h00 ngày 22/2, M.U sẽ tiếp đón Newcastle ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. Sau trận hòa thất vọng với West Brom, M.U cần chiến thắng để giữ chắc vị trí nhì bảng. Tin vui cho Quỷ đỏ khi tiền đạo Edinson Cavani sẵn sàng trở lại sau khi vắng mặt ở trận thắng Real Sociedad.

Cavani gia nhập M.U vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Tiền đạo 34 tuổi người Uruguay khởi đầu chậm chạp ở Old Trafford nhưng ngày càng quan trọng hơn với HLV Ole Solskjaer.

Đến thời điểm này, Cavani chỉ có 8 trận đá chính ở Ngoại hạng Anh, nhưng 6 trận trong đó đến từ 8 vòng đấu gần nhất. Cựu tiền đạo PSG cũng kịp đóng góp 6 bàn thắng cho M.U, nhiều hơn cả Martial và Greenwood.

Trước thềm trận đấu với Newcastle, HLV Ole Solskjaer hết lời ca ngợi Cavani và tin rằng anh sẽ còn đóng góp nhiều hơn cho M.U.

“Tôi không ngạc nhiên với màn trình diễn của Cavani, tôi chỉ cảm thấy ấn tượng”, HLV người Na Uy nói. “Tôi đã nói chuyện với Ander Herrera, Diego Forlan và các cầu thủ biết rõ Cavani. Tất cả bọn họ đều ca ngợi thái độ và cá tính của Cavani, và đó chính là những gì chúng tôi đã thấy”.

“Tôi chỉ có thể nói rằng tôi thực sự ấn tượng với khả năng của cậu ấy. Tôi không cảm thấy bất ngờ, bởi tôi biết chúng tôi sẽ nhận được gì khi ký hợp đồng với cậu ấy”.

Liên quan đến hợp đồng của Cavani, HLV Ole Solskjaer cũng ám chỉ M.U sẽ gia hạn thêm 1 năm với tiền đạo này. Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ ngồi lại thảo luận với Cavani vào cuối mùa giải. CLB rất hài lòng với những gì cậu ấy đang làm được”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.