Trước vòng 14: Đại chiến FLC Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng

Đỗ Merlo (trái) sẽ giúp Đà Nẵng có điểm ở xứ Thanh? Ảnh: VSI.
Đỗ Merlo (trái) sẽ giúp Đà Nẵng có điểm ở xứ Thanh? Ảnh: VSI.
TP - Toyota V-League 2017 sẽ bắt đầu giai đoạn lượt về bằng các trận đấu thuộc vòng 14 đồng loạt diễn ra vào chiều tối nay (24/6). Merlo của SHB Đà Nẵng trở lại đã khiến tâm điểm vòng 14 là cuộc tỷ thí giữa FLC Thanh Hóa và đội bóng sông Hàn.

Sáng 22/6, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã lên đường hành quân ra xứ Thanh để chuẩn bị cho trận đấu lượt về gặp chủ nhà FLC Thanh Hóa vào chiều nay. Đây được coi là trận đấu tâm điểm ở vòng đấu này bởi SHB Đà Nẵng đang có phong độ rất cao trong những trận đấu gần đây, còn FLC Thanh Hóa là đội dẫn đầu bảng.

Sau những chiến thắng tưng bừng tại Cúp Quốc gia, đây là cơ hội để Đỗ Merlo khẳng định vai trò quan trọng của mình trong màu áo SHB Đà Nẵng tại V-League.

Đội bóng sông Hàn chính là người đã cản bước FLC Thanh Hóa ở mặt trận Cúp Quốc gia vừa qua. Sức mạnh của SHB Đà Nẵng được tăng lên sau khi Huy Toàn và nhất là Đỗ Merlo trở lại.Trong cả hai trận đấu với Than Quảng Ninh tại vòng Tứ kết Cúp Quốc gia, tiền đạo này luôn là nỗi ám ảnh với đội bóng đất Mỏ và trận gặp FLC Thanh Hóa ở vòng 1/8 trước đó, Đỗ Merlo cũng đã lập hat-trick trong chiến thắng đậm với tỷ số 5-1.

Ngoài ra, trong 4 trận ở Cúp Quốc gia, tiền đạo trẻ Văn Long đều được ra sân và đều để lại dấu ấn. Khi được vào sân thay cho Đức Chinh trong trận đấu với FLC Thanh Hóa, Văn Long đã chơi tốt, còn trong trận gặp Than Quảng Ninh, Long đã đánh đầu đẹp mắt vào lưới Tuấn Linh.

HLV Lê Huỳnh Đức nhận xét: “Văn Long đã chơi tốt, đã có nhiều đường chuyền dọn cỗ cho Merlo, nếu Merlo chuyền cho Văn Long thì cũng có thể Văn Long đã có nhiều bàn thắng hơn”, đủ để thấy SHB Đà Nẵng đã có người thay Đức Chinh trên hàng công đá cặp với Merlo.

Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh đã khép cửa với các ngoại binh. Trong số nhiều ngoại binh đến thử việc có 2 người nổi bật là Edin Junuzovic (Transfermarkt định giá Edin là 500.000 euro) và cựu binh Abass. Nhưng Edin không có thể lực tốt, còn Abass chưa có cảm giác bóng tốt nên không được FLC Thanh Hóa ký hợp đồng. Giờ đây FLC Thanh Hóa sẽ ra sân với hai chân sút cũ là Omar và Uche. Nhưng bù lại, tiền đạo Văn Thắng (về từ Hải Phòng) sẽ ra sân cho đội bóng quê hương Thanh Hóa.

Kể từ khi bộ đôi Huy Toàn - Merlo trở lại, SHB Đà Nẵng đã có 2 thắng, 1 hòa (ở Cúp Quốc gia). Khi hàng công đã giải tỏa được nỗi lo bàn thắng (ghi 9 bàn/3 trận), hàng thủ của đội bóng sông Hàn cũng khởi sắc hơn nhiều khi chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 270 phút thi đấu vừa qua.

Việc SHB Đà Nẵng đã không thể chen chân vào Top 5 sau lượt đi là do hàng công tịt ngòi khi Merlo bị chấn thương. Tuy nhiên, vừa qua, việc tiền đạo Merlo trở lại, được nhập quốc tịch đã đem lại rất nhiều hy vọng cho SHB Đà Nẵng.

Nhưng có thể FLC Thanh Hóa đã chủ động buông mặt trận Cúp Quốc gia khi tới sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) để tập trung tối đa sức mạnh cho lượt về V-League 2017 với tham vọng lên ngôi vô địch.

Còn chiều nay, tình hình có thể sẽ khác khi trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đã thắng 3/4 trận đối đầu vừa qua. Trong khi FLC Thanh Hóa được nghỉ ngơi sau trận đá bù vòng 11 (ngày 9/6), thì SHB Đà Nẵng vừa phải cày ải 2 trận tại Cúp Quốc gia hôm 16 và 20/6 vừa qua.

FLC Thanh Hóa đang dẫn đầu BXH với 26 điểm, chỉ hơn đội xếp nhì Hà Nội FC có 2 điểm và ngay từ trận đầu tiên của lượt về họ cũng muốn thắng để tạo khoảng cách an toàn. Sân Thanh Hóa luôn là hiểm địa đối với bất cứ đội bóng nào tại V-League, nên cuộc đọ sức giữa FLC Thanh Hóa với cựu vương SHB Đà Nẵng rất đáng xem và rất khó đoán.

MỚI - NÓNG